Bão tuyết ở Trung Quốc gây thiệt hại lớn

14/11/2009 00:13 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc hôm qua đưa tin ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong trận bão tuyết dữ dội bắt đầu hoành hành tại miền bắc nước này từ ngày 9.11.

Nơi có con số thương vong trầm trọng nhất là tỉnh Sơn Tây khi tuyết rơi dày đặc, gây ra 500 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và 70 người khác bị thương, theo China New Service.

Hôm 12.11, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến thăm tỉnh Hà Bắc, nơi có 3 học sinh thiệt mạng do bão tuyết làm đổ sập một căn-tin trường học. Phi trường và đường cao tốc tại nhiều địa phương như Bắc Kinh, Thiểm Tây và Sơn Đông đã bị phong tỏa trong nhiều ngày khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và riêng tại tỉnh Sơn Tây đã có hơn 30.000 người bị kẹt giữa đường.

AP dẫn thông tin từ Bộ Dân sự cho hay đợt thiên tai này ảnh hưởng hơn 4,7 triệu người trên toàn miền bắc, làm sập 7.000 công trình, phá hủy 120.000 héc-ta hoa màu và buộc hơn 150.000 người phải sơ tán. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại kinh tế do bão tuyết gây ra khoảng 3,5 tỉ nhân dân tệ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.