Để có đôi môi đáng yêu

05/12/2006 15:38 GMT+7

Bước 1 Để lớp son khi thoa được mềm mịn và phẳng, trước tiên nên dùng bàn chải lông mềm và khô chà nhẹ lên môi để lấy đi lớp da khô và tế bào chết, kể cả những chỗ sần sùi. Loại bàn chải nên dùng là bàn chải mềm cho trẻ em, hoặc một cái khăn lau mặt. Sau đó thoa một lớp gloss (son bóng) hoặc sáp lên môi để giữ ẩm cho môi.

Bước 2

Chì kẻ môi sẽ giúp son môi không bị lem ra ngoài. Nếu muốn có một đôi môi có vẻ như đang trề nũng nịu, hãy kẻ chì ngoài viền môi; và ngược lại, muốn môi trông nhỏ lại, kẻ chì bên trong viền môi. Dùng cọ lấy một lớp son thoa lên môi từ trung tâm ra phía hai khóe môi.

Bước 3

Nếu bạn thoa môi bằng son trong ống tuýp, nên vỗ nhẹ son lên môi để kiểm soát việc thoa son tốt hơn. Nhưng dù bạn dùng son dạng này, cũng nên nhớ dừng thoa son trước khi son chạm khóe miệng, như vậy son sẽ không bị lem. Sau cùng, bặm môi lên miếng khăn giấy mỏng và thoa lại một lớp son nữa lên môi để son lâu phai.

- Khi mua son, bạn đừng ngại thử nhiều màu son và trộn màu son cho đến khi tìm được màu thích hợp nhất.

- Cách đơn giản để chọn màu son thích hợp là da ngăm màu trái olive thích hợp son màu ấm và da trắng hợp son màu lạnh.

- Nên nhớ rằng màu son và độ đậm nhạt của son còn tùy thuộc vào hình dáng và màu da môi khác nhau.

- Son bóng (gloss) sẽ biến môi mỏng trở nên căng mọng hơn.

- Thoa son bóng từ trung tâm của môi sẽ giúp môi trông đầy đặn và ngăn son bóng không bị chảy ra ngoài.

Minh Nguyễn (Woman's Day)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.