Quan chức viết nhật ký sex lĩnh án 13 năm tù

16/12/2010 09:41 GMT+7

Một cựu quan chức tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa bị kết án 13 năm tù vì tội nhận hối lộ bằng tiền mặt và một căn hộ. Vụ việc được phát giác khi nhật ký miêu tả việc ăn chơi trác táng của ông này bị đưa lên internet.

Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Nam Ninh (Quảng Tây) ngày 14-12, Han Feng, 53 tuổi, nguyên Giám đốc kinh doanh Sở Độc quyền Thuốc lá ở Quảng Tây, đã nhận hối lộ 695.000 nhân dân tệ (1 nhân dân tệ = 2.845 đồng) tiền mặt và một căn hộ trị giá 319.000 nhân dân tệ từ các công ty tham gia thầu nâng cấp, xây dựng văn phòng làm việc. Số tiền nhận hối lộ sẽ bị tịch thu và căn hộ sẽ được bán đấu giá.

Ông Feng bị bắt hồi tháng 3 sau khi nhật ký miêu tả mối quan hệ xác thịt của ông với năm phụ nữ và các khoản nhận hối lộ từ tháng 9-2007 đến tháng 1-2008 bị chồng của một trong năm phụ nữ đăng trên diễn đàn trực tuyến ngày 27-2 để trả thù việc bị cắm sừng. Nhật ký cũng tiết lộ lối sống tha hóa, trác táng với rượu mạnh, gái gú của nhiều quan chức chính quyền địa phương, sĩ quan cảnh sát và giám đốc các công ty thuốc lá.

Trang nhật ký đề ngày 29-12-2007 viết: “Năm 2007 là một năm tốt lành. Công việc thuận lợi. Thu nhập lên tới 200.000 nhân dân tệ. Đó cũng là năm may mắn với đàn bà. Mình phải chú ý sức khỏe mới được. Có quá nhiều bạn tình mà”.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.