Hồng Kông nâng cấp cảnh báo cúm gia cầm

21/12/2011 10:35 GMT+7

(TNO) Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 20.12 đã nâng cấp cảnh báo cúm gia cầm lên mức “nghiêm trọng”, đồng thời thông báo tiêu hủy 17.000 con gia cầm sau khi phát hiện xác gà chết nghi nhiễm virus cúm H5N1.

(TNO) Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 20.12 đã nâng cấp cảnh báo cúm gia cầm lên mức “nghiêm trọng”, đồng thời thông báo tiêu hủy 17.000 con gia cầm sau khi phát hiện xác gà chết nghi nhiễm virus cúm H5N1.

Theo hãng tin AFP, York Chow - người đứng đầu cơ quan y tế Hồng Kông - đưa ra các biện pháp trên sau khi một con gà chết tại một ngôi chợ buôn bán gia cầm và hai con chim hoang chết vì dòng virus nguy hiểm trên.

Nhà chức trách Hồng Kông cũng đã cấm nhập khẩu tất cả các loại gia cầm sống.

Giới chức y tế ở đây hiện đang truy tìm nguồn gốc gà chết, xem đây là gà nhập hay là từ các nông trại địa phương.

Trong khi đó, đài địa phương RTHK đưa tin khoảng 20 học sinh, từ 6-7 tuổi, đã mắc các triệu chứng giống cúm, bao gồm ho, sốt, viêm họng song không có học sinh nào nhập viện.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.