Sốt xuất huyết hoành hành ở Quảng Ngãi

15/11/2008 16:02 GMT+7

(TNO) Sốt xuất huyết (SHX) đang bùng phát dữ dội và có chiều hướng lan rộng ra nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi; số lượng người mắc bệnh tăng từng ngày, khiến người dân vô cùng lo lắng.

Xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa đang là “tâm” vùng dịch SXH của tỉnh Quảng Ngãi. Cả xã có 5/6 thôn có người bị bệnh, trong đó tập trung chủ yếu ở hai thôn Tân An và Tân Mỹ. Bác sĩ Phạm Văn Nhu - Trưởng trạm Y tế xã cho hay, dịch bệnh bùng phát hơn 1 tháng qua, có ngày cao điểm trạm tiếp nhận đến 26 bệnh nhân.

Hiện toàn xã có 111 ca SXH, trong đó có 26 ca khá nặng phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi điều trị. Ngay trong ngày 14.11, có thêm 8 người phải vào trạm y tế điều trị SXH, đưa tổng số người hiện đang điều trị tại đây lên con số 18. 

Bác sĩ Hồ Minh Nên - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi nhận định, dịch SXH đang diễn biến khá phức tạp và lây lan nhanh ra nhiều địa phương không chỉ ở huyện Tư Nghĩa mà còn ở các huyện: Sơn Tịnh, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Đức Phổ; thậm chí SXH đã “len lỏi” vào khu ký túc xá trường ĐH Phạm Văn Đồng. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, toàn tỉnh có hơn 250 ca SXH, bằng một nửa số bệnh nhân mắc bệnh từ tháng 1 đến tháng 9 cộng lại.  Nguy hiểm hơn là qua xét nghiệm, tỷ lệ dương tính chiếm hơn 50%.

Trước thực trạng dịch SXH có nguy cơ lây lan ra diện rộng, ngành y tế Quảng Ngãi đã huy động tổng lực, cử cán bộ y tế từ tỉnh xuống xã nhanh chóng điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm huyết thanh, giám sát chặt chẽ ca bệnh đồng thời tổ chức nhiều chiến dịch diệt bọ gậy, thu gom dụng cụ phế thải, điều trị bệnh nhân kịp thời, đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế; xuất 1.000 lọ dịch truyền cùng 100 lít hóa chất cho các địa phương xảy ra dịch. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã quyết định chi 375 triệu đồng để mua thêm 400 lít hóa chất, máy phun thuốc để dập dịch. 

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.