Đây là lần đầu tiên kể từ khi Israel ký thỏa thuận ngưng bắn với Palestine từ hồi tháng 2 qua, quân đội nước này lại tiến hành một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn như vậy. Sự việc xảy ra sau khi Israel buộc tội các nhóm dân quân đã bắn 35 quả rocket vào các thành phố của nước này. Giới quan sát lo ngại các diễn biến vừa nêu sẽ làm đổ vỡ thỏa thuận ngưng bắn và làm gia tăng bạo động trong khu vực. Trong khi đó, Thủ tướng Israel, ông A.Sharon đang phải đối mặt với một "cuộc chiến" ngay bên trong đảng Likuk cầm quyền, sau khi ban lãnh đạo đảng quyết định nhóm họp trong ngày 26/9 để bỏ phiếu về việc có thay cương vị lãnh đạo đảng của ông Sharon bằng cựu Thủ tướng B.Netanyahu hay không.
K.O
(BBC, AP)
Bình luận (0)