Iran dọa “cấm cửa” thanh sát viên LHQ

01/12/2012 09:22 GMT+7

(TNO) Iran ngày 30.11 tuyên bố nước này có thể “cấm cửa” các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc và thậm chí rút khỏi Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

(TNO) Iran ngày 30.11 tuyên bố nước này có thể “cấm cửa” các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc và thậm chí rút khỏi Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) trong trường hợp các cơ sở hạt nhân của nước này bị tấn công, theo tin tức từ Tân Hoa xã.

Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Ali Asghar Soltanieh cho biết các cuộc tấn công quân sự sẽ dẫn đến việc quốc hội nước này đưa ra kiến nghị để ép chính phủ ngừng cho phép các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc làm nhiệm vụ ở Iran và rút khỏi NPT.

Ông cũng nhấn mạnh rằng hành động quân sự, nếu có, sẽ không khiến Iran ngừng làm giàu uranium, do nước này hiện có thể sản xuất tất cả các thành phần của máy ly tâm.

Iran luôn phản bác cáo buộc của phương Tây và Israel rằng chương trình hạt nhân của nước này là tấm bình phong cho nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trùng Quang

>> Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad”
>> Israel nghi Iran tăng cường vũ trang cho Hamas
>> Tàu Iran “chất vũ khí hướng sang Gaza”?
>> Iran cáo buộc Mỹ xâm phạm không phận
>> Tấn công Iran gây thiệt hại tới 2.000 tỉ USD
>> Chương trình hạt nhân Iran “miễn nhiễm” với trừng phạt
>> Iran xây đường ống khí đốt sang Syria
>> Iran chuẩn bị tăng cường sản xuất uranium làm giàu
>> Iran bắt giữ nghi can phá hoại cơ sở năng lượng
>> Iran có thể làm giàu uranium trong vài tuần tới
>> Mỹ tuyên bố “vẫn còn thời gian” cho Iran
>> Iran trình làng hệ thống phòng không mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.