Liệu pháp mới trị say nóng

19/11/2008 17:04 GMT+7

Theo kết quả khảo sát của các nhà khoa học thuộc Đại học Wollongong (Úc), cho nạn nhân bị say nóng ngâm mình vào nước có nhiệt độ vừa phải tốt hơn so với nước lạnh. Làm việc dưới cái nóng dễ khiến con người bị say nóng. Khi thân nhiệt tăng lên 39,5 - 40,5 độ C, con người có thể bị chứng thân nhiệt cao.

Phương pháp điều trị chứng này thường là ngâm cơ thể nạn nhân vào nước lạnh, khoảng 14 độ C. Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu kể trên, liệu pháp này thậm chí có thể ngăn chặn dòng máu chảy tới da và cản trở việc thoát nhiệt. Các nhà nghiên cứu cho biết, ngâm người bị say nóng vào dòng nước có nhiệt độ khoảng 26 độ C có tác dụng trị say nóng tốt hơn.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.