Bắt một giám đốc gây rối trật tự công cộng

14/11/2011 02:21 GMT+7

Ngày 12.11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Giáp (SN 1972), Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe thuộc Công ty cổ phần (CP) vận tải ô tô Nghệ An để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 12.11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Giáp (SN 1972), Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe thuộc Công ty cổ phần (CP) vận tải ô tô Nghệ An để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cùng bị bắt với Giáp còn có Nguyễn Trường Giang (SN 1971) và Trần Mạnh Cường (SN 1979) đều ngụ TP.Vinh. Điều tra bước đầu của công an cho biết ngày 14.10, Giáp cùng Giang và Cường gọi hơn 20 người mang theo hung khí đến nhà bà Cao Thị Thanh, đại diện của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt ở P.Quán Bàu, TP.Vinh chửi bới, đe dọa bà Thanh vì cho rằng công ty bà Thanh đã mua rẻ CP của các cổ đông Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An.

Sau đó, nhóm người này kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Đoàn (63 tuổi) để tiếp tục gây rối. Mục đích của Giáp là để dằn mặt những người nói trên và đòi lại số CP mà Giáp cùng với cha mình là Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An đã bán cho Công ty TNHH Thanh Thành Đạt.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.