Chứng khoán thế giới hồi phục, giá vàng giảm

14/10/2008 12:53 GMT+7

(TNO) Với sự phục hồi mạnh mẽ của các thị trường chứng khoán trên thế giới trong phiên giao dịch hôm qua (chốt phiên vào lúc rạng sáng nay, 14.10, giờ Việt Nam) đã khiến các nhà đầu tư sớm "quay mặt" với vàng.

Theo Reuters, chỉ số Dow Jones Index của Mỹ đã có một phiên tăng cao nhất từ trước đến nay khi lên được 936,42 điểm (tương đương 11,08%). Mốc 9.000 điểm đã được tái lập khi Dow Jones chốt phiên ở mức 9.387,61 điểm.

Tương tự, chỉ số Nasdaq cũng tăng được 194,7 điểm (11,81%), lên mức 1.844,25 điểm.

Hàng loạt CP trên thị trường chứng khoán Mỹ được dịp "hồi sinh" đã tăng giá ào ào. Hơn 95% CP trên bảng giao dịch có màu xanh như mơ sau hơn 1 tuần lâm vào cơn khủng hoảng.

Tác động tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ cũng nhanh chóng lan sang châu Á. Dù không tăng mạnh mẽ nhưng chứng khoán châu Á cũng đồng loạt hồi phục đáng kể. Các chỉ số chứng khoán của Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông cũng tăng. Đáng kể nhất trong số đó là chỉ số Hang Seng của Hồng Kông khi tăng vọt đến 715,6 điểm (tương đương 10,24%).

Việc chứng khoán Mỹ hồi phục đã phần nào được dự báo trước bởi các kế hoạch chi tiết hơn của "kế hoạch giải cứu các ngân hàng" mà chính phủ nước này thực hiện được công bố. Hơn nữa, động thái tích cực cũng được phát ra từ buổi họp giữa Tổng thống Bush với lãnh đạo các ngân hàng.

Chứng khoán tăng mạnh, khiến các nhà đầu tư vàng lo lắng và nhanh chóng bán ra nhằm tránh những đợt sụt giá sắp tới. Chính vì phản ứng tức thời trên đã kéo theo một đợt bán tháo vàng.
 
Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (theo giờ VN), giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm tổng cộng 17,7 USD/ounce (2,1%) so với giá chốt phiên liền trước, còn 833 USD/ounce. Giá vàng giao vào tháng 12 giảm 16,5 USD/ounce tương đương 1,9% xuống mức 842,5 USD/ounce.

Tuy nhiên, ngay sau khi mở cửa trở lại, giá vàng thế giới lại đảo chiều đi lên khi giá dầu tăng nhẹ. Tuy nhiên, sức cản của thị trường chứng khoán đang khiến cho sức bật của giá vàng bị ảnh hưởng đang kể. Tại sàn giao dịch New York, giá vàng giao cập nhật lúc 12 giờ 30 trưa nay (giờ Việt Nam) đạt mức 845 USD/ounce, tăng 12 USD so với chốt phiên hôm qua.

Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ theo cơn tụt dốc của giá thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết đầu ngày ở mức 17,43 triệu đồng/lượng (mua vào) và 17,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 170.000 đồng/lượng. Đến trưa nay, giá đã tăng nhẹ lên 17,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 17,56 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng PNJ niêm yết với mức giá tương ứng lần lượt (mua - bán) là 17,43 - 17,5 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội, giá vàng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 17,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 17,58 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 120.000 đồng/lượng.

Lúc 11h trưa nay, trên sàn giao dịch vàng Sài Gòn giá khớp lệnh tạm thời là 17,52 triệu đồng/lượng với khối lượng giao dịch là 177.800 lượng (SJC) tương đương 2.088,41 tỉ đồng.

* Trên thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật bước sang ngày giảm thứ hai so với đồng EUR và USD do Bộ ngân khố Mỹ sẽ bình ổn lại hệ thống tài chính bằng cách đầu tư 125 tỉ USD vào các ngân hàng nước này.

Tỉ giá giao dịch EUR/JPY giảm xuống mức 139,51 yên so với cuối phiên hôm qua là 138,57 yên. Tỉ giá USD/JPY đạt 102,36 yên so với mức 102,01 yên thời điểm chốt phiên hôm qua. Trong khi đó tỉ giá giao dịch EUR/USD đã tăng trở lại khi đạt 1,3626 USD từ mức 1,3581 cũng trong phiên cuối ngày hôm qua.

* Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ. Giá dầu đi theo sự hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ khi Cục dự trữ Liên bang (FED) bị thúc đẩy bởi những ngân hàng Trung ương (NHTW) bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính nhằm khôi phục niềm tin của thị trường.

Tuần trước, Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết nhu cầu dầu trong năm nay sẽ đạt mức thấp nhất kể từ năm 1993 khi nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái. Hơn nữa giá dầu thế giới còn được hỗ trợ từ dấu hiệu Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ - OPEC sẽ tổ chức cuộc họp bàn khẩn cấp vào tháng 11 này để thảo luận các biện pháp nhằm đối phó với thực trạng giá dầu hạ nhiệt vượt mức dự tính. Nhiều khả năng OPEC có thể sẽ thực hiện cắt giảm sản lượng nguồn cung.

Tại sàn giao dịch New York, giá dầu giao tháng 11 tăng 1,05 USD (1,3%) đạt mức 82,24 USD/thùng vào lúc 5h30 sáng nay (giờ Việt Nam).

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.