Lừa đảo tuyển sinh, lãnh án

26/12/2008 23:59 GMT+7

Hôm qua 26.12, TAND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù đối với Lê Công Đào (40 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) về 2 tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Năm 2005, Viện Đào tạo nâng cao TP.HCM được thành lập trên cơ sở chuyển từ Phân viện Đào tạo nâng cao TP.HCM.

Đào là Phó giám đốc Phân viện, được giao đi làm thủ tục, xin con dấu. Biết viện đang trong giai đoạn hình thành, chưa hội đủ điều kiện tuyển sinh nhưng lợi dụng công việc được giao, Đào đã tổ chức tuyển sinh hệ trung cấp chính quy. Trong một thời gian ngắn, đã có 348 học viên đăng ký học và nộp hơn 560 triệu đồng tiền học phí. Sau đó, Đào chỉ tổ chức cho các học viên học một thời gian ngắn rồi ngưng. Ngoài ra, Đào còn làm giả một số loại giấy tờ bằng cách giả chữ ký, con dấu để phục vụ mục đích cá nhân.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.