Khai mạc tuần hàng Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 6

15/08/2013 10:15 GMT+7

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cho biết, hôm nay (15.8), chương trình “Tuần hàng Việt Nam” tỉnh Đồng Nai lần thứ 6 sẽ được khởi động.

Theo đó tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu mua sắm trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức các điểm bán hàng giảm giá, khuyến mãi...Ngoài ra chương trình còn tổ chức hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao” lần thứ 6 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh (từ ngày 29.8 đến ngày 4.9) với hơn 350 gian hàng nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Dự kiến có hơn 300 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đăng ký tham gia.

Lê Lâm

Trình diễn dây chuyền tách vỏ hạt điều thế hệ mới

Ngày 14.8, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) Bình Phước kết hợp với Công ty TNHH Thành Được (xã Phước Tân, H.Bù Gia Mập) trình diễn dây chuyền kỹ thuật tách vỏ cứng hạt điều bằng dây chuyền thế hệ mới. Dây chuyền có công suất thiết kế 1.000 tấn sản phẩm/năm, tạo việc làm ổn định cho 120 người.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Trần Thị Kim Huyên, đây là mô hình tiên tiến gắn sản xuất thân thiện với môi trường; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, góp phần vào mục tiêu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Chính vì thế, trung tâm khuyến khích các cơ sở chế biến hạt điều trong tỉnh mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện nay trên thị trường trong và ngoài nước.

Phước Hiệp

Kiên Giang: Nuôi thuỷ sản ven biển cho thu nhập cao

Hiện nay, nhiều hộ dân xã Sơn Bình (H.Hòn Đất, Kiên Giang) đang áp dụng mô hình trồng rừng kết hợp nuôi hến, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Phạm Văn Tỷ cho biết ông cùng mấy người bạn hùn vốn thuê 480 ha diện tích mặt nước biển để nuôi hến. Sau 3 tháng thả  nuôi, thu hoạch hơn 3 tấn/ha, trừ chi phí thu lãi trên 1,2 tỉ đồng.

Theo ông Tỷ, hến rất dễ nuôi, không tốn chi phí. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần quan tâm giúp người dân về khoa học kỹ thuật, nguồn vốn đầu tư...

Giang Sơn

Tập huấn làm phim phóng sự và tài liệu truyền hình

Lớp tập huấn làm phim phóng sự và tài liệu truyền hình do Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Đài PT-TH Cà Mau tổ chức, vừa khai mạc vào sáng qua 14.8, với sự tham gia của hơn 70 học viên là phóng viên, biên tập viên, quay phim, đạo diễn thuộc VTV Cần Thơ, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Điện ảnh TP.HCM và đài PT-TH các tỉnh, thành ĐBSCL. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được tìm hiểu đặc trưng và sự khác biệt của phim phóng sự và tài liệu; nghệ thuật quay phim phóng sự, tài liệu; công tác đạo diễn phim phóng sự, tài liệu và lời bình, thuyết minh trong phim.  

MeKong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.