Lừa lấy xe hơi chiếm đoạt hàng tỉ đồng

08/12/2009 00:50 GMT+7

Ngày 7.12, nguồn tin Công an Q.3 (TP.HCM), cho biết cơ quan này đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Người bị tố cáo đã lừa lấy 13 chiếc xe hơi của ông Quách Thọ Niên (ngụ Q.1) rồi làm giấy tờ giả mang đi cầm cố là Tôn Thất Tùng (28 tuổi, ngụ Q.11) - Phó giám đốc Công ty Phúc Anh (Q.11).

Theo đơn tố cáo, từ tháng 3.2009 đến nay Tùng đã nhiều lần đến công ty do ông Niên làm giám đốc thuê 13 chiếc xe hơi các loại, sau đó mang đi cầm chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng và 80.000 USD. Hiện công an đã thu hồi được 7 chiếc. Tương tự, tháng 1.2009 Tùng có vay của ông Đỗ Minh Thành - Giám đốc Công ty Thành Phát (Q.Ba Đình, Hà Nội) 100.000 USD và thế lại chiếc BMW-X6 biển số 50Z-163... để làm tin và hẹn 10 ngày sau sẽ trả tiền. Tuy nhiên sau đó Tùng trốn biệt.

Ông Thành đã đến Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM xác minh thì được biết chiếc xe trên hiện đơn vị này không còn quản lý hồ sơ. Trước đó Phòng PC 14 Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án dùng súng uy hiếp người có liên quan đến Tùng. Thông tin ban đầu, năm 2008 chị Lê Thị Cẩm Hoàng (ngụ Q.3) có nhu cầu đổi chiếc Honda Acura để lấy chiếc BMW-X6 nên đến gặp Tùng để giao dịch.

Sau khi thỏa thuận, chị Hoàng để lại chiếc xe của mình trị giá 90.000 USD để đặt cọc mua chiếc BMW-X6 với giá 140.000 USD. Tùng sau đó còn mượn thêm của chị Hoàng 100.000 USD nữa và hứa sau hai tháng sẽ giao xe và trả đủ tiền, tuy nhiên Tùng chỉ trả 12.000 USD rồi tiếp tục hứa hẹn, hơn một năm trôi qua vẫn chưa thấy thực hiện. Ngày 5.10.2009, chị Hoàng cùng em trai đến nhà Tùng để đòi nợ, khi chị Hoàng ra khỏi nhà đã bị hai thanh niên xông đến dùng súng hăm dọa nếu chị Hoàng tiếp tục đòi nợ sẽ bị bắn chết.

 Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.