Pháp kiểm tra ADN trên 500 người để truy tìm thủ phạm hiếp dâm

14/04/2014 21:12 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Pháp ngày 14.4 đã tiến hành lấy mẫu thử xét nghiệm ADN trên 500 nam sinh, nhân viên và thầy giáo nhằm tìm ra kẻ hiếp dâm bé gái 16 tuổi trong toilet ở một trường trung học phía tây nước Pháp hồi tháng 9.2013.

(TNO) Cảnh sát Pháp ngày 14.4 đã tiến hành lấy mẫu thử xét nghiệm ADN trên 500 nam sinh, nhân viên và thầy giáo nhằm tìm ra kẻ hiếp dâm bé gái 16 tuổi trong toilet ở một trường trung học phía tây nước Pháp hồi tháng 9.2013.

Theo Reuters, hai cảnh sát viên được điều động đến lấy mẫu thử nhiệm ADN từ lưỡi của 475 nam sinh, 31 thầy giáo và 21 nam nhân viên trường học có mặt tại trường vào thời điểm xảy ra vụ hiếp dâm.

Nạn nhân bị tấn công và hiếp dâm trong bóng tối nên không thể nhận dạng được kẻ hiếp dâm.

Nhưng cảnh sát lấy mẫu thử ADN, so sánh với mẫu gien trên quần áo nạn nhân, nhằm tìm ra thủ phạm hiếp dâm.

Biện pháp thử ADN hàng loạt được sử dụng rộng rãi trên thế giới kể từ khi nó ra đời vào thập niên 1990. Lúc bấy giờ, nhờ kiểm tra ADN, cảnh sát Pháp có thể sớm bắt được kẻ hiếp dâm và giết người hàng loạt Guy Georges trước khi Georges giết chết thêm nhiều nạn nhân.

Phúc Duy

>> Bắt tên hiếp dâm trẻ em
>> 18 tuổi hiếp dâm rồi giết chết bé gái 10 tuổi
>> Rủ nạn nhân ra vườn cà phê chụp hình rồi hiếp dâm
>> Hai yêu râu xanh đem thiếu nữ say rượu vào nghĩa trang hiếp dâm lãnh 14 năm tù
>> Vào tù vì giúp chồng hiếp dâm em gái
>> Hai anh em ruột thay phiên hiếp dâm bé gái
>> Bắt giam một nghi phạm 23 tuổi hiếp dâm bà cụ 80 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.