Khép lại tuần giao dịch khởi sắc của thị trường dầu thô

24/10/2009 11:05 GMT+7

* Dow Jones chốt tuần dưới mốc 10.000 điểm (TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay 24.10, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã chốt phiên ở mức trên 80 USD/thùng, giảm nhẹ so với phiên trước đó do đồng dollar Mỹ tăng trở lại, cộng với việc thị trường chứng khoán nước này đi xuống.

Cùng với đó, thông tin kinh tế nước Anh vẫn tiếp tục suy giảm làm hy vọng của giới đầu tư về sự tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu thời gian tới bị dao động. Theo số liệu công bố của Cục Thống kê, GDP của Anh trong quý 3 giảm 0,4% so với quý 2.

Giá dầu thô giao tháng 12 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 23.10 ở mức 80,5 USD/thùng, giảm 69 cent, tương đương 0,8% so với phiên trước đó. Trong tuần này, giá dầu tại đây đã tăng 1,9%, chạm ngưỡng kỷ lục 82 USD/thùng vào rạng sáng 22.10 (giờ VN) và hiện cao hơn 80% so với giá hồi đầu năm.

Giá dầu Brent giao tháng 12 tại London (Anh) giảm 59 cent, tương đương 0,7% và chốt phiên ngày 23.10 ở mức 78,92 USD/thùng.

Trên thị trường tiền tệ New York, đồng dollar Mỹ tăng nhẹ 0,2% so với euro lên mức 1 EUR đổi 1,5008 USD (ghi nhận lúc 3 giờ 59 phút sáng 24.10, giờ VN), so với mức 1,5033 USD/1 EUR cùng thời điểm ngày 23.10; cùng thời điểm trên, 1 USD đổi được 92,06 JPY.

* Giá vàng giao tháng 12 tại NYMEX trong phiên cuối tuần (23.10) dao động với biên độ khá mạnh, từ 1.050,4 đến 1.068,8 USD/ounce. Mức chốt phiên của vàng này là 1.056,4 USD/ounce, giảm 2,2 USD so với phiên trước đó.

* Phiên cuối tuần trên Phố Wall (kết thúc rạng sáng nay 24.10, giờ VN) khá buồn tẻ khi cổ phiếu ngành năng lượng mất giá, cùng với dự báo kinh doanh quý 4.2009 gây thất vọng nhà đầu tư của doanh nghiệp đường sắt lớn nhất nước Mỹ, Burlington Northen Santa Fe. Chỉ số công nghiệp Dow Jones một lần nữa tuột khỏi mốc 10.000 điểm, S&P “thất hứa” một tuần tăng điểm.

Báo cáo của Burlington cho thấy lợi nhuận dự báo thu được trong quý 4 này của hãng ở mức 1,2 USD/CP, thấp hơn so với dự báo của giới phân tích (theo khảo sát của Bloomberg News). Cổ phiếu của Burlington đã giảm 6,5% trong phiên cuối tuần, góp phần kéo cổ phiếu của các công ty vận tải đóng góp vào S&P 500 giảm 3,8%.

Giá dầu thô giảm 0,8% khiến cổ phiếu của Exxon Mobil, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ, giảm 1,2% trong phiên này; cổ phiếu của Schlumberger, công ty dịch vụ dầu khí hàng đầu thế giới, cũng giảm tới 5%; cổ phiếu của Halliburton giảm 3,8%.

Tổng kết phiên, S&P 500 giảm 1,2% xuống còn 1.079,6 điểm, giảm 0,7% so với cuối tuần trước; Dow Jones Industrial để mất 109,13 điểm, tương đương 1,1%, xuống còn 9.972,18 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,5% xuống còn 2.154,47 điểm.

Các bảng điện tử của các sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt tại châu u cũng chung một sắc đỏ với Phố Wall trong phiên cuối tuần. Cụ thể, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,33% xuống còn 3.808,24 điểm; DAX của Đức giảm 0,39% xuống còn 5.740,25 điểm. Duy chỉ có FTSE 100 của Anh tăng 0,68% lên mức 5.242,57 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực giảm 0,54%.

Các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên cùng ngày lại nắm giữ riêng cho mình màu xanh trên bảng điện tử. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,15% lên 10.282,99 điểm; HSI của Hồng Kông tăng 1,71% lên mức 22.589,73 điểm.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.