Tình “tay ba”, 1 người chết

28/08/2012 20:04 GMT+7

(TNO) Ngày 28.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định bắt Hoàng Nhật Sáng (29 tuổi, quê Đồng Nai, nhân viên quán cà phê Thiên Đường, quốc lộ 1A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12) để điều tra về hành giết người, nhưng Sáng đã bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Minh Tiến (28 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Trang (nhân viên quán cà phê nói trên) sống chung như vợ chồng và có 1 đứa con.

Sáng cũng có tình cảm với Trang và nhiều lúc Sáng ghen ngược với Tiến.

Như thường lệ, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8.8, Tiến đến đón Trang nhưng Trang nói 3 giờ ngày 9.8 mới về. Đúng hẹn, Tiến quay lại nhưng Trang vẫn không chịu về nên Tiến nắm tóc Trang kéo ra khỏi quán.

Thấy “người tình” bị hành hung, Sáng đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người Tiến khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kêu gọi Sáng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, cũng kêu gọi Nguyễn Văn Lâm (22 tuổi, quê Nghệ An, chủ quán cà phê Thiên Đường), Trang đến trình diện công an để ghi nhận lời khai phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: Đàm Huy

>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Tuyên án tử hình giám đốc giết người
>> Bênh cha, giết người
>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Ghen tuông đâm vợ chết tại chỗ
>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy tố vụ đấu súng vì ghen tuông
>> Giết người do ghen tuông
>> Ghen tuông, một thanh niên thiệt mạng
>> Ghen tuông chém vợ, lãnh 15 năm tù
>> Đệ nhất phu nhân Mỹ hay ghen tuông thất thường?
>> Bi kịch ghen tuông
>> Ghen tuông, chồng đâm chết vợ
>> Ghen tuông dẫn đến kết cuộc đau lòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.