Xuyên đêm lấy 50.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cắt chuỗi lây Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Khánh Trần
Khánh Trần
29/05/2021 08:22 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM đã huy động tổng lực khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho toàn bộ 50.000 người dân ở phường 15 (quận Gò Vấp). Đây cũng là phường đặt cơ sở sinh hoạt tôn giáo của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Việc gấp rút xét nghiệm được triển khai sau khi ngành y tế TP.HCM xác định thông tin 5 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm trong khu vực phong tỏa trên địa bàn P.15 liên quan trực tiếp với chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở hẻm 415 Nguyễn Văn Công, Q.Gò Vấp.

Sáng 29.5: Thêm 87 ca Covid-19, 1 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Quá trình lấy mẫu cho 50.000 người dân bắt đầu vào khoảng 19 giờ ngày 28.5 đến rạng sáng 29.5. Ảnh chụp tại điểm xét nghiệm giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp vào lúc 23 giờ 47 phút khuya 28.5, tại đây có khoảng 2.500 người dân tập trung về đây để lấy mẫu xét nghiệm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong cuộc họp với Q.Gò Vấp vào chiều 28.5, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã chỉ đạo Q.Gò Vấp khẩn trương triển khai lấy mẫu với toàn bộ người dân cư trú tại P.15 với khoảng 50.000 người dân.

Lực lượng chức năng đã lên phương án phối hợp, tổ chức lấy mẫu cho hàng chục ngàn người dân. Chính quyền địa phương đã sắp xếp 8 địa điểm, dự kiến mỗi địa điểm lấy từ 5.000 - 6.000 người

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

  
Việc xét nghiệm được triển khai tổng lực trong đêm 28.5 và nỗ lực hoàn thành trước sáng 29.5. Chính quyền Q.Gò Vấp đã bố trí 8 điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn, theo kế hoạch mỗi địa điểm dự kiến lấy mẫu từ 5.000 - 6.000 người.

Hàng ngàn người dân phường 15, quận Gò Vấp đến lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại điểm lấy mẫu ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp (phường 15) vào khuya 28.5

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, đến rạng sáng ngày 29.5 lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 20.000 người dân.

Hàng ngàn người dân P.15, Q.Gò Vấp xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vào đêm 28.5

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM đã huy động tổng lực các lực lượng y tế trên địa bàn TP.HCM đến hỗ trợ lấy mẫu, người dân được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp (5 người thành một mẫu)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Việc lấy mẫu được tiến hành khẩn trương trong đêm 28.5 và rạng sáng ngày 29.5, việc lấy mẫu phải được chia khung giờ để đảm bảo người dân giãn cách an toàn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đêm việc lấy mẫu không kịp thì sẽ tiếp tục thực hiện vào sáng sớm ngày 29.5 nhằm kịp thời truy vết khoanh vùng các F1, F2 để ngăn chặn nguồn bệnh kịp thời.

Theo HCDC việc lấy mẫu sẽ thực hiện xuyên đêm và nỗ lực hoàn thành trước sáng 29.5. Theo báo cáo của Sở y tế TP.HCM đến tối 28.5, TP.HCM ghi nhận tổng số ca liên quan chuỗi lây nhiễm Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng là 58 bệnh nhân

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Rất đông người dân tập trung đến các điểm lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 28.5, tất cả người dân đều được hướng dẫn xếp hàng dãn cách nhằm phòng dịch lây lan

Một gia đình xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 1g 22 phút rạng sáng 29.5 tại một điểm lấy mẫu ở P.15, Q.Gò Vấp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Việc lấy mẫu được triển khai tổng lực trên diện rộng, tất cả người dân từ người già, trẻ em trên địa bàn P.15, Q.Gò Vấp đều phải tiến hành lấy mẫu tầm soát Covid-19

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Theo Trung tâm Y tế Q.Gò Vấp đến rạng sáng ngày 29.5 lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 20.000 người, tất cả các mẫu xét nghiệm này sẽ được kiểm tra nhanh và cho kết quả ngay trong ngày 29.5

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Một nhóm nhân viên y tế thuộc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM lên xe trở về nghỉ ngơi sau 6 giờ đồng hồ lấy mẫu liên tục cho hàng ngàn người dân ở phường 15. Để hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, ngành y tế TP.HCM đã điều động hàng trăm nhân viên y tế về hỗ trợ Q.Gò Vấp lấy mẫu trong đêm 28.5

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.