Nhiều đơn hàng từ Trung Quốc dịch chuyển qua Việt Nam

06/08/2013 17:50 GMT+7

(TNO) Trong báo cáo tình hình sản xuất, thương mại của ngành công thương ngày 5.8, Bộ Công thương lưu ý đang có xu hướng chuyển dịch các đơn hàng sản xuất da giày từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày một nhiều, trong đó có cả những doanh nghiệp của Nhật Bản.

(TNO) Trong báo cáo tình hình sản xuất, thương mại của ngành công thương ngày 5.8, Bộ Công thương lưu ý đang có xu hướng chuyển dịch các đơn hàng sản xuất da giày từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày một nhiều, trong đó có cả những doanh nghiệp của Nhật Bản.

Nguyên nhân của sự chuyển dịch này là do Việt Nam đang bước vào những vòng đàm phán cuối để gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đang khởi động vòng đàm phán hiệp định FTA (các nước trong khối EU).

 
Mức thuế xuất khẩu nhiều mặt hàng sẽ giảm nếu Việt Nam gia nhập TPP - Ảnh: Đình Quân

Trong trường hợp đàm phán gia nhập thành công, các mặt hàng, trong đó có da giày, xuất xứ từ Việt Nam khi xuất qua các nước tham gia hiệp định TPP và FTA sẽ được giảm phần lớn thuế so với trước đây.

Đình Quân

>> Lo lỡ cơ hội từ TPP
>> Cơ hội từ TPP
>> VN có lợi ích cụ thể khi tham gia TPP
>> Da giày có chớp được cơ hội ?
>> Dệt may, da giày gặp khó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.