• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Bộ sưu tập ” Mộng Eva ”, show diễn thời trang đầu tay của sinh viên Đại học Văn hóa Sài gòn

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/01/2021 17:00 GMT+7

Bộ sưu tập ( BST) “Mộng Eva by THINH” đã diễn ra tại trường Đại học văn hoá TP.HCM. Đây là show diễn trình làng các mẫu đồ được tái chế từ đồ cũ của Tập thể sinh viên lớp Đại học Quản lý văn hóa 13.3 – khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật sáng tạo và thực hiện. Và là sản phẩm thi kết thúc học phần “Truyền thông Marketing chương trình văn hoá nghệ thuật”.

Tập thể sinh viên lớp Đại học Quản lý văn hóa 13.3 – khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật - trường Đại học Văn hóa TP.HCM tạo lập nên thương hiệu thời trang mới mang tên THINH.
Với mong muốn "Dùng thời trang làm văn hóa", THINH sáng tạo nên những sản phẩm mới từ những trang phục đã qua sử dụng, mang giá trị thẩm mỹ góp phần tác động tư duy văn hóa và ý thức môi trường.
Đến với đêm diễn ra mắt BST có MC - Nhà báo Trác Thúy Miêu.
Nhà báo Trác Thúy Miêu chia sẻ: Cô muốn đến để xem sinh viên Quản lý văn hóa, nghệ thuật được học và được các Nhà giáo dạy những gì. Sau khi xem hết phần trình diễn BST Mộng Eva by THINH, cô nhận xét: “Tôi đánh giá rất cao về con đường khai phóng của các bạn, đó là một văn hóa tiêu dùng và văn hóa sáng tạo!”
Gương mặt mở màn cho đêm diễn và dẫn dắt khán giả bước vào thế giới của Mộng Eva là người mẫu Hà Ly.
 
Jamie Johston - Giải 2 Lit It Up 2019 với tạo hình đầy cá tính và thần thái trong trang phục của “Mộng Eva”.
Từ những sáng kiến độc đáo, suy nghĩ tích cực nhằm biến những đồ vật bỏ đi thành vật phẩm có ích, các bạn sinh viên đã tạo ra nhiều bộ trang phục vô cùng ấn tượng. BST Mộng Eva với những bộ váy dạ hội lộng lẫy cho đến từng chiếc váy, áo hiện đại, đều được làm từ các chất liệu quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày và mang những ý nghĩa, chủ đề riêng. Phần lớn đồ may mặc đều chỉ được diện một thời gian ngắn trước khi chúng trở nên lỗi mốt, không vừa hoặc chỉ mặc một vài lần rồi vứt bỏ. Và khi chôn lấp, vải nhuộm và sợi tổng hợp cũng khó phân hủy hệt như rác thải nhựa. Thiêu hủy quần áo lại càng thải ra môi trường các loại khí nhà kính, đóng góp vào quá trình biến đổi khí hậu do Trái đất ấm lên. Chính vì thế việc sử dụng quần áo cũ tác động rất lớn đến việc bảo vệ môi trường.
Thương hiệu thời trang mang tên THINH – với ý nghĩa là sự im lặng.
Bằng việc tái chế lại tủ đồ cũ từ các chất liệu như: thun, jean, coton, kaki, ... THINH sẽ khiến chúng ta suy nghĩ về cách con người sử dụng đồ trong cuộc sống hàng ngày, từ đó đẩy mạnh sự trao đổi về vấn đề về bảo vệ môi trường.
Tiến sĩ Vũ Thị Phương - Phó Trưởng khoa Quản lý văn hoá, nghệ thuật cùng Thạc sĩ Phạm Phương Thuỳ - Cố vấn chương trình
BST Mộng Eva là điểm sáng đánh dấu bước đầu của sinh viên Trường ĐH Văn Hóa TP.HCM khi “lấn sân” sang lĩnh vực thời trang.
Các bạn sinh viên đã gửi gắm thông điệp của mình trong “Mộng Eva” by THINH là những giá trị tinh thần khi khai phóng một lối ý thức tiêu dùng thông minh và sự tự do không biên giới trong văn hóa và sáng tạo.
 

 

 
 
 
 

 
Top
Top