• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
07/03/2023 16:00 GMT+7

Sau thành công của dự án Thái hậu Dương Vân Nga, NTK Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha tiếp tục hoàn thiện dự án phỏng dựng hình tượng Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu để tôn vinh một nửa thế giới nhân ngày 8.3.

Bộ ảnh Lý Triều Hoàng Thái Hậu nằm trong dự án phi lợi nhuận của hai nhà thiết kế, phỏng dựng lại nhân vật lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ bằng ngôn ngữ thời trang dưới góc nhìn cá nhân.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 1.

Á hậu Mâu Thủy và Hương Ly lần lượt hóa thân thành Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu trong triều đại nhà Lý của Việt Nam, mang đến cho người xem góc nhìn chân thực về hai người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam này.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 2.

Mâu Thủy mặc trang phục phỏng dựng hình ảnh Nguyên phi Ỷ lan.

Khi thực hiện bộ ảnh này, Mâu Thủy đang trong giai đoạn cuối thai kỳ. Điều này phù hợp với hình tượng của Nguyên phi Ỷ Lan, khi bà mang thai con đầu lòng của vua Lý Thánh Tông là Thái tử Càn Đức (sau này là vua Lý Nhân Tông). Bà là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, yêu nước thương dân. Mâu Thủy khá gần gũi với hình ảnh đó, khi cô vừa thực hiện thiên chức làm mẹ, vừa chăm chỉ cống hiến cho sự nghiệp. Trong khi đó, Hương Ly có nhiều nét tương đồng với Thượng Dương Hoàng hậu về thần thái và tính cách. Đây chính là lý do NTK chọn Mâu Thủy và Hương Ly làm người hóa thân thành hai nhân vật đã trở thành giai thoại của sử Việt.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 3.

Hương Ly trong tạo hình Thượng Dương Hoàng hậu.

Toàn bộ 4 thiết kế giới thiệu lần này được NTK sáng tạo dựa trên việc nghiên cứu kỹ lưỡng về phục trang triều Lý. Với trang phục mà Ỷ Lan và Thượng Dương mặc thời trẻ, anh dùng vải lụa tơ tằm nhằm tôn vẻ đẹp nữ tính, mềm mại của chủ nhân. Điểm nhấn là những hoa văn thêu trên thân và tay áo, phụ kiện đi kèm là những trang sức làm từ kim loại mạ vàng với tạo hình cánh hoa sen và hoa văn vốn cổ, đính kết bằng đá thiên nhiên và ngọc trai.

Sang đến giai đoạn Ỷ Lan và Thượng Dương nắm quyền nhiếp chính triều Lý, NTK chọn chất liệu vải gấm, lụa sang trọng để thể hiện vẻ đài các, quyền lực của hai nhân vật.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 6.

Các hoa văn triều Lý như chim phượng, hoa văn dây leo, vốn cổ… được phỏng dựng và đặt bố cục trên những trang trí dọc theo thân, tay áo và vân khiên. Những chiếc mũ đội đầu, trâm cài tóc cũng được làm thủ công, tinh tế bởi các thành viên trong ê kíp của hai nhà thiết kế.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 7.

Chia sẻ về dự án mà mình dày công nghiên cứu và thực hiện trong thời gian dài, NTK Lê Long Dũng cho biết: “Tôi chọn thời điểm này để ra mắt bộ ảnh vì 8.3 là dịp tôn vinh phái đẹp. Tôi muốn khắc họa chân dung hai bậc mẫu nghi thiên hạ của Việt Nam bằng những tư liệu lịch sử và góc nhìn thời trang cá nhân, sao cho công chúng tiếp cận và hình dung nhân vật một cách chân thực nhất. Việc làm này cũng là cách để tôi thể hiện niềm tự hào và yêu mến sử Việt qua các thời kỳ, góp phần vào phong trào “người Việt hiểu và yêu sử Việt hơn”.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 8.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 9.

Nhà thiết kế kể rằng khi còn nhỏ, anh đọc sách sử Việt Nam và luôn mường tượng - nếu các vị vua, hoàng hậu, công chúa trong lịch sử sẽ bước ra ngoài đời thực như thế nào, đi đứng ăn mặc ra sao. Chính những khao khát đó thôi thúc anh hiện thực hóa hình ảnh của các tiền nhân trong sách sử thành hiện thực. Anh tin rằng bản thân mình và mỗi người con Việt Nam khác, đều luôn hướng về cội nguồn, lịch sử, văn hóa và di sản mà ông cha ta để lại.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 10.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 11.

Dự án Lý Triều Hoàng Thái Hậu là một chút đóng góp nhỏ của nhà thiết kế và ê kíp trên nguồn tư liệu ít ỏi, quý giá có được.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 12.

NTK và hai người mẫu hóa thân thành Ỷ Lan và Thượng Dương trong trang phục phục dựng.

NTK kể bản vẽ thiết kế được anh hoàn thành trong một tháng, sau đó anh cùng ê kíp làm trang phục trong 4 tháng mới hoàn thành. Suốt thời gian ấy, khó khăn lớn nhất mà anh phải đối mặt chính là toàn bộ trang phục được thực hiện trong giai đoạn dịch bệnh, có rất nhiều khó khăn trong việc tìm nguyên liệu và nhân sự. Nhưng để hoàn thành dự án đúng kế hoạch, kịp ra mắt nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, ê kíp đã quyết tâm khắc phục những khó khăn đó, cho ra đời 4 bộ trang phục thể hiện trọn vẹn thần thái và vẻ đẹp của Ỷ Lan và Thượng Dương.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 13.

Lê Long Dũng là một trong những nhà thiết kế có phong cách thời trang độc đáo, khác biệt và luôn hoành tráng, ấn tượng. Bên cạnh những thiết kế thời thượng, anh còn ghi dấu ấn bởi những bộ quốc phục và lễ phục mang đậm hồn Việt. Những bộ trang phục National Costume đáng chú ý gần đây được anh thực hiện bao gồm thiết kế Hoa ban dành cho Quỳnh Nga dự định thi Miss Charm 2023, Hùng ca biển cả cho Kim Duyên thi Miss Supranational 2022 hay trang phục mang tên Hoa trạng nguyên lấy cảm hứng từ câu chuyện về nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử khoa bảng là bà Nguyễn Thị Duệ - thiết kế dành cho Á hậu Phương Anh đi thi Miss International 2022.

Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu dưới góc nhìn thời trang phỏng dựng - Ảnh 15.

Trong năm 2023, anh dự định thực hiện các fashion show được đầu tư kỹ lưỡng, đồng thời tiếp tục dự án phỏng dựng các nhân vật lịch sử Việt Nam với nhân vật tiếp theo là nữ đế Lý Chiêu Hoàng.

Ảnh: Thân Nguyễn An Kha

Top
Top