Nhà sáng lập WikiLeaks được phép kháng nghị quyết định dẫn độ

20/05/2024 20:31 GMT+7

Nhà sáng lập Julian Assange của website minh bạch thông tin WikiLeaks đã được tòa án cho phép kháng cáo quyết định dẫn độ sang Mỹ, nơi ông đối diện việc bị xét xử với cáo buộc gián điệp.

Tòa thượng thẩm London (Anh) ngày 20.5 ra phán quyết rằng ông Julian Assange của WikiLeaks có quyền kháng cáo việc dẫn độ sang Mỹ, theo CNN.

Nhà sáng lập WikiLeaks được phép kháng nghị quyết định dẫn độ- Ảnh 1.

Người ủng hộ ông Julian Assange bên ngoài tòa án ở London ngày 20.5

AFP

Ông Assange bị giới chức Mỹ truy nã với cáo buộc gián điệp liên quan việc WikiLeaks công bố hàng ngàn tài liệu và điện tín ngoại giao mật của Mỹ từ năm 2010-2011. Ông đối diện bản án chung thân nếu bị kết tội.

Hồi tháng 3, tòa án hoãn quyết định dẫn độ nhằm tìm kiếm sự đảm bảo từ Mỹ rằng nước này sẽ không đề nghị án tử hình đối với ông Assange và đảm bảo công dân Úc này được xét xử công bằng, được hưởng quyền tự do ngôn luận và sự bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của hiến pháp Mỹ. Các luật sư của ông Assange cho rằng ông có thể bị phân biệt đối xử khi ra tòa tại Mỹ vì ông là người nước ngoài.

Ông James Lewis, đại diện phía Mỹ, nhấn mạnh rằng ông Assange sẽ không bị phân biệt đối xử tại bất cứ phiên tòa nào tại Mỹ vì quốc tịch của ông.

Trong phán quyết, hai thẩm phán cho rằng những đảm bảo của Mỹ là không đủ và cho phép ông Assange kháng cáo việc dẫn độ. Tòa án sẽ nghe trình bày của ông Assange về điều mà các luật sư của ông lo ngại, song chưa ấn định ngày cụ thể. Đội luật sư biện hộ cho người sáng lập WikiLeaks nói có thể mất nhiều tháng trước khi đơn kháng nghị của ông được xem xét. Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài tòa án để bày tỏ sự ủng hộ với ông Assange.

Ông Julian Assange từng tị nạn trong đại sứ quán Ecuador tại London trong gần 7 năm nhằm tránh bị bắt giữ. Năm 2019, ông bị đưa đến nhà tù Belmarsh có an ninh cẩn mật tại London, nơi ông bị giam giữ trong 5 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.