• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Những phong tục đón Valentine thú vị trên khắp thế giới

14/02/2017 10:16 GMT+7

Với nhiều người, Valentine là một dịp lễ đi đâu cũng thấy gấu bông và hoa hồng. Nhưng có nhiều nước trên thế giới đón lễ Tình nhân bằng những phong tục thú vị hơn nhiều. Hãy cùng xem các cặp đôi làm gì trong ngày hôm nay.

(Lược dịch từ allure.com)

 

“Verona in Love” - Ý

 

shutterstock 529070749

 

Theo truyền thuyết cổ, một vị linh mục đã bất chấp lệnh cấm của hoàng để La Mã để chứng hôn cho một cặp vợ chồng và bị xử tử hình. Ngày mất của vị linh mục trở thành ngày tôn vinh tình yêu và người ta lấy tên ông để đặt cho ngày lễ thiêng liêng này.

Ở Ý, người dân tin rằng cặp đôi được Valentine tác hợp chính là Romeo và Juliet. Do đó, ngày 14/2 hàng năm ở nước này, lễ hội “Verona in Love” được tổ chức 4 ngày với đèn lồng trang trí ở khắp nơi. Người Ý còn tổ chức một cuộc thi viết thư tình cho nàng Juliet. Những bức thư lãng mạn nhất sẽ được đưa vào “quyển sách của Romeo”.

 

“Loterie d’Amour” - Pháp (tạm dịch: “Xổ số tình yêu”)

 

shutterstock 405314926

 

Một sự kiện thú vị và có phần “đáng sợ” dành cho những người độc thân diễn ra ở Pháp vào đúng ngày Valentine. Trong ngày này, sẽ có một lễ hội lãng mạn mang tên “Xổ số tình yêu”. Các chàng trai và cô gái độc thân gặp gỡ nhau và tạo thành cặp. Nếu sau khi hẹn hò, chàng trai cảm thấy không phù hợp, họ có quyền bỏ rơi cô gái. Vào buổi tối, các cô gái bị bỏ rơi sẽ tụ tập lại để đốt ảnh và nguyền rủa chàng trai đã bỏ rơi mình.

 

“Valentine Đen” - Hàn Quốc

 

Cach-lam-my-den-my-jajang-tp

 Mì Jajang

 

Ở Hàn Quốc, có đến 3 ngày Valentine. Ngày 14/2 là ngày các cô gái sẽ tặng kẹo cho người mình thích. Ngày Valentine Trắng, được tổ chức sau đó 1 tháng, là dịp các chàng trai sẽ tặng quà “đáp lễ”. Bên cạnh đó còn có lễ Valentine Đen vào ngày 14/4, dành cho những người còn đang độc thân. Theo truyền thống, những người độc thân sẽ tụ tập với nhau, mở tiệc tưng bừng và ăn món mì tương đen Jajang với hy vọng tống đi những nỗi buồn và sớm tìm được “nửa kia”cho mình.

 

“Saint Dwynwen’s Day” - Wales

 

 87861659 481475546

 "Chiếc thìa tình yêu" được chạm theo hình trái tim

 

Theo truyền thống, người dân xứ Wales ăn mừng ngày lễ Tình nhân của riêng họ vào ngày 25/1 hàng năm, chứ không phải 14/2 như các nước khác trên thế giới. Ngày lễ được tổ chức để tôn vinh Thánh Dwynwen - vị thánh bảo trợ tình yêu trong tín ngưỡng người Wales. Trong ngày này, các đôi tình nhân tặng nhau những “chiếc thìa tình yêu” bằng gỗ được trang trí, chạm khắc cầu kỳ theo biểu tượng trái tim, kim cương hay móng ngựa. Những chiếc thìa này bắt nguồn từ thế kỷ 17 và vẫn còn được lưu giữ đến tận ngày nay.

 

“Ngày Độc thân” - Trung Quốc

 

shutterstock 405059134

 

Ngày lễ dành cho những người độc thân được tổ chức ở Trung Quốc vào ngày 11/11 hàng năm. Ngày lễ truyền thống này bắt nguồn từ những năm 90. Trong năm 2009, trang web mua sắm trực tuyến Alibaba (một phiên bản của Amazon ở Trung Quốc) đã có đợt giảm giá mạnh để “an ủi” những người độc thân. Ngày 11/11/2009 là sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất trong lịch sử. Nhiều người hài hước gọi Alibaba là “Vị thánh bảo trợ những người độc thân” ở Trung Quốc.

 

“Đám cưới tập thế” - Philippines

 

shutterstock 270078545

 

Philippines là đất nước của những người thích tỏ tình công khai. Người Philippines đôi khi tổ chức những đám cưới tập thế với nhiều đôi vợ chồng cùng đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ và thề nguyện. Trong ngày Valentine năm 2015, một đám cưới tập thể đã được Chính phủ Philippines tổ chức và thu hút hơn 700 cặp đôi tham gia.

 

“Thư tình nặc danh” - Đan Mạch

 

shutterstock 446490454

 

Vào ngày lễ Tình nhân, các cặp đôi ở Đan Mạch thường tặng nhau những tấm thiệp hoặc bài thơ gọi là “gaekkebrev”. Người gửi sẽ không ký tên vào tấm thiệp mà chỉ ghi gợi ý số ký tự trong tên mình. Nếu người nhận đoán được chủ nhân tấm thiệp, họ sẽ nhận được một quả trứng Phục Sinh. 

 

Top
Top