Vô địch Ngoại hạng Anh 4 lần liên tiếp, Man City lập kỷ lục lịch sử, Foden chói sáng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/05/2024 00:11 GMT+7

Man City đã lên ngôi Ngoại hạng Anh 2023 - 2024 sau chiến thắng dễ 3-1 trước West Ham ở vòng cuối diễn ra tối 19.5 để đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên đoạt chức vô địch giải hàng đầu Anh 4 mùa liên tiếp.

Ở vòng đấu cuối (thi đấu cùng giờ), Arsenal và Man City cạnh tranh nhau để giành danh hiệu, trong đó đội bóng của HLV Pep Guardiola chiếm ưu thế khi đứng ngôi đầu bảng và hơn "Pháo thủ" 2 điểm.

Vô địch Ngoại hạng Anh 4 lần liên tiếp, Man City lập kỷ lục lịch sử, Foden chói sáng- Ảnh 1.

Man City đăng quang Ngoại hạng Anh 2023 -2024 sau chiến thắng trước West Ham ở vòng cuối

AFP

Nếu đánh bại West Ham, Man City sẽ chính thức lần thứ đăng quang mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu Arsenal đón tiếp Everton. Làm được điều này, đội bóng thành Manchester sẽ đi vào lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa liên tiếp.

Trong khi đó, dù không nắm quyền tự quyết nhưng đội bóng của HLV Michel Arteta vẫn chưa hết hy vọng lên ngôi giải hàng đầu Anh kể từ mùa 2003 - 2004. Arsenal đặt mục tiêu đánh bại Everton và hy vọng West Ham tránh được thất bại trên sân Etihad. Tuy nhiên, CĐV sân Emirates phải sớm nhận những tin không vui từ Etihad với màn tỏa sáng của Phil Foden. 

Vô địch Ngoại hạng Anh 4 lần liên tiếp, Man City lập kỷ lục lịch sử, Foden chói sáng- Ảnh 2.

Man City đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa liên tiếp

AFP

Tài năng trẻ người Anh cho thấy vì sao anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Khi trận đấu mới chỉ trải qua 78 giây, Foden mở tỷ số cho Man City bằng cú dứt điểm chân trái hóc hiểm từ cự ly 20 m làm nổ tung cầu trường Etihad. Không lâu sau đó, cũng chính tuyển thủ Anh này giúp đội bóng của Guardiola tiến gần hơn đến lịch sử với pha nhân đôi cách biệt ở phút 18. 

Nếu Man City chơi thăng hoa và tạo thế trận áp đảo trong hầu hết thời gian hiệp 1, thì Arsenal lại gặp khó trên sân nhà trước Everton không còn mục tiêu phấn đấu. Đội bóng của HLV Arteta thậm chí còn bị thủng lưới, trước khi Takehiro Tomiyasu gỡ hòa 1-1 ở phút cuối hiệp 1. Nhưng cuộc đua song mã bắt đầu hứa hẹn kịch tính sau khi Mohammed Kudus lập siêu phẩm để rút ngắn tỷ số 1-2 cho West Ham trước giờ nghỉ giải lao, mở ra hy vọng ngược dòng cho "Pháo thủ" trong hiệp 2. 

Vô địch Ngoại hạng Anh 4 lần liên tiếp, Man City lập kỷ lục lịch sử, Foden chói sáng- Ảnh 3.

Nỗi thất vọng của HLV Arteta khi Arsenal không thể duy trì những lợi thế trong phần lớn mùa giải

AFP

Dẫu vậy, nhà đương kim vô địch Man City đã củng cố lợi thế của mình với bàn nâng tỷ số 3-1 ở đầu hiệp 2 nhờ cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa của Rodri. Trong khi đó, Arsenal dù đánh bại Everton 2-1 nhờ bàn thắng của Kai Havertz, nhưng điều đó trở nên vô nghĩa bởi Man City vẫn duy trì chiến thắng 3-1 trước West Ham.

Với chiến thắng này, Man City chính thức đoạt ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 6 trong 7 mùa giải. Đội bóng của HLV Guardiola cũng bất bại trên sân nhà trong mùa này (14 thắng, 5 hòa). Arsenal về nhì khi kém Man City 2 điểm (89 so với 91) và họ chỉ có thể tự trách mình dù đứng đầu bảng 30/38 vòng đấu mùa này. 

Vô địch Ngoại hạng Anh 4 lần liên tiếp, Man City lập kỷ lục lịch sử, Foden chói sáng- Ảnh 4.

HLV Klopp chia tay Liverpool sau 9 năm thành công dẫn dắt đội chủ sân Anfied

AFP

Mặc dù không ghi bàn ở ngày khép lại mùa giải nhưng Erling Haaland vẫn được xem là một nhân tố góp phần lớn giúp Man City đăng quang. Tiền đạo trẻ người Na Uy đã đoạt giải "Vua phá lưới" Ngoại hạng Anh mùa này với 27 pha lập công. Đó là một dấu mốc lịch sử khác của Haaland với lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải này sau 2 mùa giải chơi cho đội chủ sân Etihad.   

HLV Klopp ra đi với kỷ niệm đầy ý nghĩa

Liverpool cũng có màn chia tay ý nghĩa đối với HLV Jurgen Klopp bằng chiến thắng 2-0 trước Wolves trên sân nhà. Đội bóng vùng Merseyside sẽ cùng Man City, Arsenal và Aston Villa dự Champions League mùa tới. 

Vô địch Ngoại hạng Anh 4 lần liên tiếp, Man City lập kỷ lục lịch sử, Foden chói sáng- Ảnh 5.

M.U (áo đỏ) trải qua một mùa giải thất vọng

AFP

Vòng đấu khép lại mùa giải cũng chứng kiến cuộc đua tranh vé dự Europa League và Europa Conference League với sự tham gia của Tottenham, Chelsea, Newcastle và M.U. Trong đó, Tottenham và Chelsea thành công khi lần lượt giành vé dự Europa League (vị trí thứ 5) và Europa Conference League (vị trí thứ 6) sau các trận thắng trước Sheffield United (3-0) Bournemouth (2-1). Điều này đồng nghĩa với việc M.U (thắng Brighton 2-0) đối mặt với việc trải qua thêm một mùa giải thất vọng và chiếc ghế của HLV Erik Ten Hag ngày càng khó giữ.

Với việc đứng thứ 8, đây cũng là lần đầu tiên M.U đứng ngoài tốp 7 trong mùa giải ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Và hy vọng cuối cùng để ở lại sân Old Trafford của nhà cầm quân người Hà Lan chính là trận chung kết Cúp FA gặp Man City vào ngày 25.5.

Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024 cũng chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử 3 đội bóng thăng hạng đều rớt hạng gồm Luton Town, Burnley và Sheffield United.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.