Thông điệp năm mới của các lãnh đạo trên thế giới

02/01/2024 06:00 GMT+7

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã chia sẻ về những điểm nhấn trong một năm qua và kỳ vọng về sự phát triển trong năm mới 2024. Thanh Niên xin lược trích phát biểu của lãnh đạo một số nước.

Thông điệp năm mới của các lãnh đạo trên thế giới- Ảnh 1.

Đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại ở TP.New York (bang New York, Mỹ)

Ảnh: Reuters

Trở lại sau thời kỳ khó khăn

Thông điệp năm mới của các lãnh đạo trên thế giới- Ảnh 2.

ảnh: Reuters

Chúng ta đã mang lại rất nhiều việc làm cho nước Mỹ. Nhân dân giờ có điều kiện để kiếm sống. Họ đã tạo ra rất nhiều việc làm, hơn 14 triệu. Tôi thấy tốt khi nhân dân Mỹ đã đứng dậy. Họ đã trải qua một quãng thời gian khó khăn với đại dịch nhưng giờ chúng ta đang trở lại, họ đã trở lại.

Tôi hy vọng mọi người có một năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc và an bình. Hơn thế nữa, tôi hy vọng họ hiểu rằng chúng ta đang trong vị thế tốt hơn bất kỳ nước nào khác để dẫn dắt thế giới. Và chúng ta đang trở lại. Đã đến lúc rồi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tăng cường động lực phục hồi kinh tế

Thông điệp năm mới của các lãnh đạo trên thế giới- Ảnh 3.

ảnh: Tân Hoa Xã

Năm 2023, chúng ta đã tiếp tục tiến tới với lòng quyết tâm và sự bền bỉ. Chúng ta đã trải qua những ngày mưa gió thử thách và đã nhìn thấy cảnh tượng tươi đẹp đang diễn ra. Chúng ta đã đạt nhiều thành tựu thật sự. Chúng ta sẽ nhớ đến năm nay như là một năm làm việc chăm chỉ và kiên trì. Hướng tới tương lai, chúng ta hoàn toàn tự tin. Vượt qua được cơn bão, nền kinh tế Trung Quốc đang kiên cường và năng động hơn trước.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết đẩy mạnh phục hồi kinh tế

Năm 2024, Trung Quốc sẽ làm việc để củng cố và tăng cường động lực phục hồi kinh tế, đạt được phát triển kinh tế ổn định và lâu dài.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Sẽ không bao giờ lùi bước

Thông điệp năm mới của các lãnh đạo trên thế giới- Ảnh 4.

ảnh: AFP

Năm qua, chúng ta đã làm việc siêng năng và đạt nhiều thành tựu. Hôm nay, tôi muốn gửi lời đến các chiến sĩ của chúng ta, những người đang ở ngoài tiền tuyến chiến đấu vì sự thật và công lý. Các bạn là những anh hùng. Trái tim của chúng ta cùng chung nhịp đập. Chúng tôi tự hào và được truyền cảm hứng từ sự dũng cảm của các bạn.

Tổng thống Putin: Nga sẽ tăng cường tấn công Ukraine

Chúng ta đã nhiều lần chứng minh rằng có thể giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất. Và chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước bởi không có thế lực nào có thể chia rẽ chúng ta, bắt chúng ta quên đi ký ức và niềm tin vào ông cha ta, hay ngăn chặn sự phát triển của chúng ta.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chiến tranh không tự kết thúc

Thông điệp năm mới của các lãnh đạo trên thế giới- Ảnh 5.

ảnh: Reuters

Mỗi người dân đều có trải nghiệm riêng trong năm qua nhưng tất cả mọi người sẽ tìm thấy một điểm chung. Kết quả lớn của năm, thành tựu quan trọng: nước Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn, người Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn". 

Tổng thống Ukraine đánh giá tổn thất của Nga, hé lộ mục tiêu sắp tới

"Tôi tự hào đối với lực lượng an ninh và phòng vệ của Ukraine. Tất cả mọi người đều làm việc và chiến đấu mỗi ngày bởi họ biết rằng chiến tranh không tự kết thúc và chiến thắng không được ban cho, mà phải do ta tự giành lấy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Nỗ lực gấp đôi vì lợi ích của đất nước

Thông điệp năm mới của các lãnh đạo trên thế giới- Ảnh 6.

ảnh: Reuters

Năm 2023 là một năm đáng nhớ khi những nỗ lực không ngừng nghỉ của Triều Tiên đã dẫn đến những thành công đáng tự hào và chuyển biến rõ rệt. Nhiều nhiệm vụ hơn nữa đang ở phía trước chúng ta. Những gì chúng ta đã làm cho đến nay khá nhỏ nhặt và tầm thường so với cuộc sống hạnh phúc và tương lai mà chúng ta hằng mơ ước. Chúng ta không có lý do gì để ngủ quên trên chiến thắng với những gì đã làm, cũng như không có quyền cảm thấy hài lòng với chúng. Cảm thấy hối hận vì đã không đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân, chúng ta phải luôn quan tâm và nỗ lực để năm 2024 trở thành năm nỗ lực gấp đôi vì lợi ích của đất nước và nhân dân vĩ đại của chúng ta.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un

Tái củng cố nền kinh tế

Thông điệp năm mới của các lãnh đạo trên thế giới- Ảnh 7.

ảnh: AFP

Năm 2024, Pháp sẽ tổ chức Thế vận hội (Olympic) mùa hè và sẽ mở cửa nhà thờ Đức bà Paris trở lại từ sau vụ cháy hồi năm 2019. Mỗi nước chỉ tổ chức Olympic và Paralympic một lần mỗi thế kỷ và xây dựng lại nhà thờ mỗi một thiên niên kỷ.

2024, một năm của sự quyết tâm, những lựa chọn, sự phục hồi, niềm tự hào. Trên thực tế, một năm của hy vọng.

Tôi cam kết sẽ tái củng cố an ninh và nền kinh tế, tăng cường giáo dục công lập và sự gắn kết xã hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.