Thông tin mới nhất về việc di dời ngôi biệt thự Pháp ở Huế

20/06/2022 17:36 GMT+7

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND TP.Huế cần nghiêm túc thực hiện việc tìm phương án di dời ngôi biệt thự Pháp hơn 100 tuổi tại địa chỉ 26 Lê Lợi (TP.Huế) và có báo cáo trước ngày 15.7.

Ngày 20.6, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa có văn bản kết luận xung quanh phương án di dời công trình biệt thự Pháp trên khu đất tại địa chỉ 26 đường Lê Lợi (TP.Huế).

Cụ thể, sau khi nghe đại diện UBND TP.Huế báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên liên quan, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu UBND TP.Huế nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành từ ngày 13.4, trong đó giao cho UBND TP.Huế chủ trì, phối hợp lập phương án di dời nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất phương án di dời báo cáo UBND tỉnh.

Ngôi biệt thự Pháp tại địa chỉ 26 Lê Lợi, TP.Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Đồng thời, yêu cầu UBND TP.Huế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với các đơn vị, tổ chức... có năng lực xây dựng, đưa ra các phương án di dời ngôi biệt thự Pháp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.7.

Trong kết luận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nhấn mạnh các nội dung cần chú trọng như: Nghiên cứu cụ thể lộ trình, phương pháp di dời, thời gian, chi phí thực hiện... cho từng phương án; nghiên cứu phương án đầu tư tổng thể về cảnh quan, sân vườn, xử lý tài sản trên đất tại khu vực số 1 Phạm Hồng Thái, TP.Huế.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu sớm chỉ đạo Chi cục Giám định xây dựng, Trung tâm giám định chất lượng xây dựng phối hợp với UBND TP.Huế trong quá trình xây dựng phương án di dời.

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư khảo sát biệt thự Pháp ở Huế

Đã có nhiều phương án di dời

Liên quan đến việc di dời ngôi biệt thự Pháp này, hồi tháng 3, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tính đến phương án mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư khảo sát. Ngày 16.3, trong buổi khảo sát, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư khẳng định chắc chắn di dời được ngôi biệt thự sang vị trí mới.

UBND TP.Huế cũng đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng về vị trí di dời công trình. Có 2 phương án đưa ra: di dời công trình qua phần khu đất số 1 Phạm Hồng Thái (TP.Huế) và giữ nguyên hướng mặt chính công trình nhìn ra sông Hương; hoặc di dời công trình qua phần khu đất số 1 Phạm Hồng Thái và quay hướng mặt chính công trình nhìn ra đường Lê Lợi.

Qua thảo luận tại buổi họp, các đơn vị cũng đã bất ngờ đề xuất cần nghiên cứu thêm phương án 3 là xây dựng lại mới một công trình theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu như công trình cũ trên khuôn viên khu đất số 1 Phạm Hồng Thái.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngôi biệt thự Pháp tọa lạc tại số 26 Lê Lợi không thuộc danh mục kiến trúc Pháp cần bảo tồn tại Huế. Tuy nhiên, do đây là ngôi nhà có kiến trúc đẹp nên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có chủ trương nghiên cứu giữ lại, bằng cách di dời đến khu đất phía đối diện để lưu giữ thêm một công trình kiến trúc đẹp của Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.