Thông tin trái chiều về 'lối thoát' cho Dải Gaza qua cửa khẩu với Ai Cập

Khánh An
Khánh An
16/10/2023 20:55 GMT+7

Nhiều thông tin mâu thuẫn về khả năng cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập với Dải Gaza được mở lại để đưa hàng viện trợ vào và giúp sơ tán người nước ngoài.

Thông tin trái chiều về việc mở lại cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập - Ảnh 1.

Người dân Palestine có thêm quốc tịch một nước khác đang chờ ở cửa khẩu Rafah để rời Dải Gaza vào ngày 16.10

REUTERS

Hãng Reuters ngày 16.10 dẫn các nguồn tin an ninh Ai Cập cho hay chính quyền nước này cùng Israel và Mỹ đồng ý ngừng bắn ở phía nam Dải Gaza, trùng với việc mở lại cửa khẩu Rafah cho hàng viện trợ và sơ tán người nước ngoài.

Cửa khẩu Rafah nằm ở biên giới giữa bán đảo Sinai của Ai Cập và Dải Gaza do Hamas kiểm soát. Đây là cửa khẩu duy nhất để vào Dải Gaza mà không do Israel kiểm soát.

Đến khoảng 15 giờ ngày 16.10 (giờ Việt Nam), một số xe treo cờ Liên Hiệp Quốc và xe tải di chuyển tại khu vực cửa khẩu Rafah, theo tờ The Guardian

Thông tin trái chiều về việc mở lại cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập - Ảnh 2.

Các xe tải đang chờ tại thành phố Al-Arish ở Ai Cập để chở hàng viện trợ cho người dân Palestine

REUTERS

Các nguồn tin Ai Cập cho biết lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài vài giờ, nhưng chưa rõ chi tiết. Một nguồn tin tại thành phố Al-Arish ở Ai Cập cho hay các xe tải chở hàng cứu trợ tại khu vực này đang chờ cấp phép để đến Rafah.

Ai Cập cho biết cửa khẩu vẫn mở ở phía nước này trong vài ngày qua, nhưng xem như không thể hoạt động do Israel không kích phía Gaza. Thỏa thuận sẽ cho phép sơ tán có giới hạn những người có hộ chiếu nước ngoài tại Gaza.

Xem nhanh: Nguy cơ gì khi Israel tấn công trên bộ; Tổng thống Putin nói phản công Ukraine thất bại

Hàng trăm tấn hàng viện trợ từ một số nước và tổ chức đã tập trung tại Al-Arish chờ một thỏa thuận về phân phối và sơ tán công dân nước ngoài khỏi Dải Gaza.

Tuy nhiên,  Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như bác bỏ thỏa thuận. "Hiện không có lệnh ngừng bắn và viện trợ quân sự nào ở Gaza để đổi lại việc đưa người nước ngoài ra", theo thông cáo từ văn phòng.

Tương tự, quan chức Salama Marouf đứng đầu văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas cho biết họ chưa nhận được xác nhận nào từ phía Ai Cập về việc mở cửa khẩu.

Quân đội Israel vào chiều 16.10 khẳng định không có lệnh ngừng bắn nào và "chúng tôi đang tiếp tục tấn công"

Trong khi đó, một nhóm nhân viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc vẫn chờ phía Ai Cập với hy vọng được qua cửa khẩu Rafah để đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza.

Đại sứ quán Mỹ tại Israel cho biết tình hình tại Rafah sẽ "không ổn định, không thể đoán trước, cũng như không rõ có cho phép quá cảnh qua cửa khẩu hay không và trong bao lâu".

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm 15.10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cửa khẩu Rafah sẽ mở lại.

"Chúng tôi đang thiết lập với Liên Hiệp Quốc, Ai Cập, Israel và các nước khác một cơ chế để nhận được hàng hỗ trợ và chuyển đến những người đang cần", theo ông Blinken.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.