Thu giữ hơn 800 kg mỡ bò hôi thối chuẩn bị đưa về Hà Nội tiêu thụ

Trần Cường
Trần Cường
16/12/2023 16:44 GMT+7

Kiểm tra xe khách đang dừng đón khách tại bến xe TP.Sơn La (tỉnh Sơn La), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 832 kg mỡ bò đang bốc mùi hôi thối. Số mỡ này tài xế khai nhận chuẩn bị chuyển xuống Hà Nội tiêu thụ.

Chiều 16.12, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện, thu giữ 832 kg mỡ bò không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ và đang bốc mùi hôi thối.

Thu giữ hơn 800 kg mỡ bò hôi thối chuẩn bị xuống Hà Nội tiêu thụ - Ảnh 1.

832 kg mỡ bò hôi thối chuẩn bị đưa xuống Hà Nội tiêu thụ thì bị phát hiện, thu giữ

THIÊN ANH

Trước đó, rạng sáng 16.12, tổ công tác của PC03 Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến xe TP.Sơn La thì phát hiện xe khách mang biển số 26F-001.48, do ông Trần Ngọc Quang (44 tuổi, trú P.Quyết Tâm, TP.Sơn La) là chủ, đang dừng đón khách tại bến xe TP.Sơn La.

Kiểm tra khoang xe, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 832 kg mỡ bò.

Số mỡ này được cất giấu bên trong khoang xe khách

THIÊN ANH

Ông Quang khai nhận thu mua số mỡ này từ nhiều cơ sở giết mổ trên địa bàn TP.Sơn La để mang xuống Hà Nội tiêu thụ với giá 7.000 đồng/kg. Toàn bộ số mỡ bò không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan chức năng.

Thời điểm bị phát hiện, phần lớn số mỡ bò đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số mỡ bò kể trên để xác minh, xử lý theo quy định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 16.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.