Thủ lĩnh Hezbollah kêu gọi trừng phạt người đốt kinh Koran

30/07/2023 10:01 GMT+7

Thủ lĩnh lực lượng vũ trang Hezbollah tại Li Băng kêu gọi người Hồi giáo trừng phạt những người báng bổ kinh Koran nếu các chính quyền không có hành động xử lý.

Ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, đã đưa ra lời kêu gọi trong đoạn video gửi đến hàng chục ngàn người tập trung tại thủ đô Beirut của Li Băng ngày 29.7 dự ngày người Hồi giáo Shiite tưởng nhớ cái chết của Imam Hussein, cháu của nhà tiên tri Mohammed, theo AP.

Thủ lĩnh Hezbollah kêu gọi trừng phạt kẻ báng bổ kinh Koran - Ảnh 1.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu trước người ủng hộ tại Beirut ngày 29.7

REUTERS

Thủ lĩnh Nasrallah của Hezbollah thường nhân các dịp lễ tôn giáo để gửi các thông điệp đến người ủng hộ. Trong sự kiện ngày 29.7, ông Nasrallah chỉ trích các vụ đốt hoặc báng bổ kinh Koran gần đây tại một số nước châu Âu.

Ông Nasrallah kêu gọi người Hồi giáo chờ kết quả cuộc họp khẩn của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Baghdad (Iraq) vào ngày 31.7. Cuộc họp của tổ chức gồm 57 thành viên được triệu tập để thảo luận cách phản ứng đối với các vụ đốt kinh Koran.

Vì sao Thụy Điển và Đan Mạch lâm vào khủng hoảng kinh Koran?

Theo ông Nasrallah, OIC nên truyền đi thông điệp cương quyết, rõ ràng cho các chính phủ rằng "bất kỳ hành vi lặp lại nào của các cuộc tấn công sẽ vấp phải sự tẩy chay". Ông Nasrallah đề nghị nếu chính phủ các nước có đa số dân cư theo đạo Hồi không hành động đối với các nước cho phép xảy ra tình trạng xúc phạm kinh Koran, giới trẻ Hồi giáo nên "trừng phạt những kẻ báng bổ".

Người Hồi giáo Shiite chiếm hơn 10% trong tổng số 1,8 tỉ người theo đạo Hồi trên thế giới. Họ coi Imam Hussein là truyền nhân của nhà tiên tri Mohammed. Hàng triệu người Shiite tại Iran, Afghanistan, Pakistan, Li Băng, Iraq, Syria cũng như những nơi khác trên thế giới kỷ niệm ngày  mất của ông vào ngày 28 và 29.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.