'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá

Phạm Đức
Phạm Đức
06/01/2024 15:10 GMT+7

Người trồng đào phai ở xã Lưu Vĩnh Sơn (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang vào vụ tuốt lá để đào ra nụ hoa vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là nơi người dân trồng rất nhiều đào phai, nên từ lâu được ví là "thủ phủ" đào phai của Hà Tĩnh.

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 1.

Khoảng 1 tuần nay, tận dụng thời tiết ấm dần lên, các chủ vườn trồng đào phai ở xã Lưu Vĩnh Sơn (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) thuê người đến tuốt hết lá trên cây.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh vào vụ tuốt lá, chủ vườn tính ngày hoa nở đẹp nhất

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 2.

Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi hơn so với năm ngoái nên cây đào sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Người trồng đào nơi đây đang rất kỳ vọng mùa đào năm nay sẽ mang lại thắng lợi cả về năng suất lẫn giá thành.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 3.

Theo kinh nghiệm của một số chủ vườn đào nơi đây, khi lá đào bị tuốt xuống, toàn bộ dinh dưỡng của cây sẽ dồn sang nuôi mắt.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 4.

Việc tuốt lá phải được thực hiện đúng thời điểm, để nụ hoa có thể nở đẹp nhất vào đúng dịp tết. Đây được xem là công đoạn cuối của kỳ chăm sóc, quyết định thành bại cho cả mùa hoa.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 5.

Anh Dương Văn Sơn, chủ một vườn trồng đào phai ở thôn Kim Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn) cho biết, năm nay vườn đào của gia đình anh đang có khoảng 300 gốc chờ bán trong dịp tết. Số cây này được anh chăm sóc rất cẩn thận, có tuổi đời từ 2 - 4 năm.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 6.

"Thời vụ tuốt lá bắt đầu được gia đình tôi thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 25 tháng 11 âm lịch. Những ngày qua, tôi thuê khoảng 4 người làm thời vụ đến để tuốt lá với chi phí từ 230.000 đồng/người/ngày", anh Sơn nói.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 7.

Theo anh Sơn, sau công đoạn tuốt lá, việc thành bại của vụ đào phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Nếu nắng ấm thì đào sẽ nở sớm, còn mưa lạnh thì sẽ nở muộn hơn.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 8.

Anh Trần Văn Nam, chủ vườn có 500 gốc đào phai ở xã Lưu Vĩnh Sơn nhận định, năm nay tết lập xuân sẽ đến sớm hơn nên bà con đang rất kỳ vọng đào sẽ nở đúng vào dịp tết. Tùy theo từng cây sẽ có giá thành khác nhau, song trung bình có giá bán dao động tại vườn ở mức từ 500.000 - 2 triệu đồng/cây.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 9.

Ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho hay, toàn xã có khoảng 700 hộ dân trồng đào trên diện tích 80 ha. Với diện tích lớn nên xã được xem là "thủ phủ" trồng đào phai của tỉnh Hà Tĩnh.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 10.

Đào được trồng tập trung chủ yếu ở các thôn Kim Sơn, Đồng Vĩnh và Xuân Sơn. Mỗi năm, bình quân cây đào mang về nguồn thu cho người dân nơi đây từ 20 - 30 tỉ đồng.

PHẠM ĐỨC

'Thủ phủ' đào phai vào vụ tuốt lá- Ảnh 11.

"Tính đến thời điểm hiện tại thì thời tiết rất thuận lợi để cây đào phát triển, nuôi nụ. Chính quyền xã cũng rất hy vọng đào nở đúng dịp tết để bà con trồng đào được một mùa bội thu", ông Hoành chia sẻ.

PHẠM ĐỨC



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.