Thử thách ở sân chơi châu Á có làm khó CLB Hải Phòng?

17/09/2023 17:58 GMT+7

CLB Hải Phòng sẽ tham dự AFC Cup 2023-2024, nơi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp những đối thủ vừa sức đến từ Indonesia, Singapore và Malaysia.

Chờ đợi ở CLB Hải Phòng

CLB Hải Phòng không vượt qua được vòng loại AFC Champions League, nhưng màn thể hiện của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn và người hâm mộ.

Ở vòng sơ loại, đội bóng đất cảng đã quật ngã BC Rangers của Hồng Kông với tỷ số đậm 4-1. Đến vòng play-off, dù gặp đối thủ mạnh Incheon United từ Hàn Quốc, nhưng CLB Hải Phòng vẫn chơi rất hay khi có bàn dẫn trước.

Sau khi hòa nhau 1-1 trong 90 phút, CLB Incheon United đã ghi thêm 2 bàn để thắng chung cuộc 3-1. Đẳng cấp của ngoại binh, ưu thế sân nhà cũng như nền tảng thể lực tốt đã giúp đại diện Hàn Quốc thắng trận này.

Thử thách ở sân chơi châu Á có làm khó CLB Hải Phòng? - Ảnh 1.

CLB Hải Phòng (áo đỏ) suýt gây sốc trước Incheon United

AFC

Tuy nhiên nhìn về toàn cục thế trận, CLB Hải Phòng mới là đội chơi hay và bài bản hơn. HLV Chu Đình Nghiêm đã xây dựng được tập thể có lối chơi kiểm soát bóng mang định hướng rõ ràng, đá linh hoạt giữa tấn công và phòng ngự, có những miếng xuống biên đa dạng, đồng thời phản công rất chất lượng.

Bộ mặt trong 2 trận vòng loại AFC Champions League giúp CLB Hải Phòng tạo được niềm tin. Nếu thực sự "máu" ở giải đấu AFC Cup, nơi các đối thủ vừa tầm hơn, Việt Hưng cùng đồng đội có thể ít nhất vượt qua vòng bảng.

Tại vòng bảng AFC Cup 2023-2024, CLB Hải Phòng gặp 3 đối thủ đến từ cùng khu vực là Hougang United (Singapore), Sabah (Malaysia) và PSM Makassar (Indonesia).

Đây là những đội bóng rất quen thuộc với các đại diện Việt Nam ở AFC Cup. Trong khi Hougang từng thua CLB TP.HCM ở vòng bảng AFC Cup 2020, PSM Makassar là bại tướng của CLB Bình Dương tại bán kết AFC Cup 2019.

Trước những đối thủ có thực lực tương đồng, CLB Hải Phòng có cơ hội không nhỏ. Ở V-League 2023, dù "thay máu" tới 70% lực lượng, phải chia tay 2 ngoại binh giỏi là Moses Oloya và Rimario Gordon, CLB Hải Phòng vẫn duy trì sự hiện diện trong cuộc đua vô địch.

Thử thách ở sân chơi châu Á có làm khó CLB Hải Phòng? - Ảnh 2.

CLB Hải Phòng có lối chơi kiểm soát bóng

NEWS1

Thành công của đội bóng này đến từ cách xây dựng lối chơi và lực lượng chuẩn mực của HLV Chu Đình Nghiêm. Chuyển tới CLB Hải Phòng từ CLB Hà Nội, ông Nghiêm đã mang "hơi thở" kiểm soát bóng đến với đội chủ sân Lạch Tray.

Thay vì chơi phòng ngự phản công, phất bóng dài lên cho ngoại binh, CLB Hải Phòng phối hợp bóng ngắn rất nhuyễn, tổ chức lối chơi và có chiến thuật bài bản. Nhờ vậy, đội bóng đất cảng thích nghi tốt với biến động lực lượng, ngay cả ở những vị trí quan trọng như tiền đạo, trung vệ,...

Lịch sử chỉ ra rằng, AFC Cup là "đất lành" với các CLB Việt Nam, nếu các đội bóng thực sự chú tâm vào giải đấu này, đồng thời sở hữu triết lý chơi bóng rõ ràng.

CLB Bình Dương và CLB Hà Nội từng tạo ra trận chung kết "toàn V-League" ở AFC Cup Đông Nam Á năm 2019, CLB Viettel cũng vượt qua vòng bảng AFC Cup năm 2022. Trước đây, các đội Bình Dương và Đà Nẵng từng lọt vào tới tứ kết, bán kết giải đấu khi chấp nhận "chơi lớn".

Vấn đề của CLB Hải Phòng, do đó, chỉ là đội bóng này có thực sự chơi hết mình ở AFC Cup hay không mà thôi.

Toan tính của HLV Chu Đình Nghiêm

Lần gần nhất cầm quân ở AFC Cup, HLV Chu Đình Nghiêm đã giúp đội nhà lọt tới bán kết. Tuy nhiên, đó là khi ông Nghiêm huấn luyện CLB Hà Nội, với nhiều hảo thủ trải đều 3 tuyến. Nhờ vậy, đội Hà Nội tiến sâu ở AFC Cup, nhưng cũng vô địch cả V-League và Cúp quốc gia.

Song, CLB Hải Phòng là đội bóng rất khác. Nếu "dồn toa" ở châu Á, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải đấu 3 mặt trận mùa này, gồm V-League, Cúp quốc gia và AFC Cup.

Với 26 trận ở V-League, ít nhất 1 trận ở Cúp quốc gia và 6 trận tại AFC Cup, CLB Hải Phòng sẽ đá 33 trận, trong đó số trận sẽ tăng lên nếu đội bóng đất cảng vượt qua vòng bảng AFC Cup hoặc tiến sâu ở Cúp quốc gia.

Thử thách ở sân chơi châu Á có làm khó CLB Hải Phòng? - Ảnh 3.

Đội Hải Phòng đủ sức vượt qua vòng bảng

NEWS1

Trong lịch sử, hiếm khi CLB Hải Phòng đấu tới hơn 30 trận mỗi mùa. Ở cả hai mùa giải thành công nhất trong 7 năm gần đây (về nhì ở V-League 2016 và 2022), đội bóng đất cảng đều sớm dừng cuộc chơi ở Cúp quốc gia.

Điều đó cho thấy, CLB Hải Phòng chỉ thực sự chơi tốt khi dồn sự tập trung vào một đấu trường. Đây là thực tế dễ hiểu, bởi lực lượng đội Hải Phòng rất mỏng, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị là không nhỏ. Ngoài ra, với phần lớn cầu thủ không ở tầm ngôi sao, CLB Hải Phòng khó đảm bảo phong độ ổn định trong cả mùa nếu căng sức ra chinh chiến.

Chấn thương của Việt Hưng và Trung Hiếu trong trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam càng ảnh hưởng đến kế hoạch của CLB Hải Phòng. Cả hai đều rất quan trọng, khi ra sân hầu hết các trận ở V-League mùa trước cho đội chủ sân Lạch Tray.

CLB Hải Phòng đang bổ sung lực lượng để khỏa lấp khoảng trống. Trong bối cảnh V-League 2023-2024 chưa khởi tranh, đội bóng đất cảng có thể đá với tinh thần "mưa tới đâu, mát mặt tới đó".

Các trận đấu ở AFC Cup, bắt đầu với cuộc chạm trán đội PSM Makassar vào ngày 21.9 có thể giúp thầy trò ông Chu Đình Nghiệm chạy đà hiệu quả để hướng tới V-League 2023-2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.