Thứ trưởng Công an nói lý do các vụ cướp ngân hàng gia tăng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/12/2023 17:23 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nói lý do các vụ cướp ngân hàng gia tăng gần đây, ngoài việc gần cuối năm tội phạm gia tăng theo quy luật, một số đối tượng chủ yếu nghiện ma túy, ngáo đá thì các bị hại còn sơ hở trong phòng ngừa.

Chiều 14.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp 28, cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện tháng 11. Nêu ý kiến tại đây, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ bày tỏ đồng tình khi báo cáo về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 11 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu nhiều băn khoăn của cử tri trong lĩnh vực an ninh, trật tự, nhất là việc xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng thời gian qua.

Thứ trưởng Công an nói lý do các vụ cướp ngân hàng gia tăng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ

GIA HÂN

"Việc này có thật, nhân dân biểu thị sự băn khoăn này", ông Tỏ nói, đồng thời cho biết, với những vụ việc xảy ra, lực lượng công an đều đảm bảo nhanh chóng, kịp thời điều tra, xác minh và rất khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định.

Về nguyên nhân, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, qua kết quả điều tra, thì thấy rằng trong dịp gần tết, cuối năm, hoạt động của tội phạm gia tăng. Đây là quy luật. Cạnh đó, theo ông Tỏ, "một số đối tượng chủ yếu là nghiện ma túy, có biểu hiện ngáo đá".

Ngoài ra, theo ông Tỏ các bị hại cũng thực hiện không nghiêm về quy trình, quy định, năng lực cảnh báo, cảnh giác, chủ động phối hợp phòng ngừa.

"Chúng tôi đã kịp thời cùng phối hợp với địa phương, các lực lượng sở tại, đặc biệt bị hại để làm tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa trong thời gian tới", thượng tướng Tỏ nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định, lực lượng công an đã có kế hoạch chủ động đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán.

Trước đó, trình bày báo cáo, Trưởng ban dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay, cử tri đặc biệt lo lắng khi thời gian gần đây xảy ra các vụ cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng.

"Các đối tượng rất manh động, đã dùng hung khí nguy hiểm gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân", Trưởng ban Dân nguyện nói.

Cạnh đó, cử tri và nhân dân tiếp tục lo lắng về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; biến đổi khí hậu đã gây sạt lở núi, bờ biển, xâm thực ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của người dân; thị trường vàng biến động bất thường ảnh hưởng đến tâm lý người dân.

Tăng giá xăng, giá điện, kéo theo giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng theo, là vấn đề lo lắng trong nhân dân, đặc biệt các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp…

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nêu rõ, báo cáo của Ban Dân nguyện theo quy định được tập hợp của Ban Dân nguyện qua các cơ quan, các đoàn đại biểu chuyển đến.

"Các nội dung liên quan gần đây mà người dân lo lắng và bức xúc đó là tình hình vi phạm, tội phạm, trong đó có nhiều vụ cướp có tính chất manh động, nhất là ở các ngân hàng", ông Phương cho biết và đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 có vấn đề gì thì "các đồng chí cho ý kiến thêm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.