Thủ tướng Canada tung 'ngân sách gen Z' để thu hút cử tri trẻ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/04/2024 12:27 GMT+7

Chính phủ Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa đưa ra đề xuất ngân sách với chi tiêu tập trung nhiều cho các lĩnh vực có thể thu hút ủng hộ của cử tri trẻ, trong bối cảnh kỳ bầu cử dự kiến diễn ra vào năm sau.

Trong đề xuất ngân sách hàng năm được công bố ngày 16.4, Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland cho biết những người Canada giàu nhất phải trả nhiều tiền hơn, trong khi ngân sách sẽ được đầu tư vào giáo dục, nhà ở, việc làm và dịch vụ sức khỏe tâm thần, Đài Al Jazeera đưa tin.

Theo đề xuất mới nhất, những người tích lũy lãi vốn trên 250.000 CAD (gần 4,6 tỉ đồng) sẽ phải đóng thuế 66,7% thay vì 50% như trước đây. Quyết định này có thể mang về 20 tỉ CAD doanh thu trong 5 năm. Kế hoạch chi tiêu 5 năm với ngân sách 53 tỉ CAD phần lớn sẽ được phân bổ dưới hình thức nhà giá rẻ, trợ cấp và cho vay dành cho sinh viên, trợ cấp tiền thuê nhà và các chương trình giới thiệu việc làm.

“Hôm nay chúng tôi nói với thế hệ trẻ và những người quan tâm đến họ rằng chúng tôi dùng năng lực của chính phủ để phụng sự các bạn”, Politico dẫn lời bà Freeman phát biểu ngày 16.4. Bà thừa nhận việc tăng thuế sẽ gặp nhiều trở ngại nhưng quyết định này đảm bảo người giàu phải chia sẻ công bằng.

Thủ tướng Justin Trudeau (trái) và Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland của Canada cầm tài liệu ngân sách được đề xuất vào ngày 16.4

Thủ tướng Justin Trudeau (trái) và Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland của Canada cầm tài liệu ngân sách được đề xuất vào ngày 16.4

REUTERS

Hội đồng Kinh doanh Canada (BCC) đã chỉ trích ngân sách được đề xuất “có lợi ích chính trị với một số người” nhưng là “chính sách kinh tế bất lợi đối với tất cả”. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành BCC Goldy Hyder tuyên bố: “Việc phân bổ lại tài sản không tạo ra của cải. Các biện pháp chi tiêu được đưa ra hôm nay sẽ khiến người Canada gánh nợ mà không khuyến khích tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững mà họ xứng đáng được hưởng”.

Đề xuất của chính phủ đảng Tự do Canada sẽ phải được sự hỗ trợ từ đảng cánh tả Dân chủ mới (NDP) để có thể đủ phiếu thông qua tại quốc hội. Động thái mới nhất của chính quyền ông Trudeau được cho là nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri thuộc gen Y (những người sinh vào khoảng năm 1981 - 1996) và gen Z (những người sinh vào khoảng năm 1997 - 2010), khi kỳ bầu cử tại Canada dự kiến diễn ra vào tháng 10.2025.

Chính trị gia châu Âu 'chơi TikTok', gác nỗi lo an ninh để hút cử tri trẻ

Cử tri trẻ bất mãn khi chi phí sinh hoạt và giá nhà ở tăng cao khiến họ không có khả năng mua nhà. Trong cuộc thăm dò của công ty nghiên cứu dư luận Nanos Research, có trụ sở tại Canada, hai phần ba người dân được khảo sát nói rằng ông Trudeau thể hiện kém trong việc giải quyết vấn đề giá nhà ở đắt đỏ.

Hồi đầu tháng 4.2024, Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố kế hoạch xây gần 3,9 triệu ngôi nhà đến năm 2031 nhằm thu hẹp khoảng cách cung - cầu về nhà ở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.