Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ cấy máy tạo nhịp tim

Khánh An
Khánh An
23/07/2023 10:12 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ được cấy máy tạo nhịp tim trong hôm nay 23.7 và sẽ sớm xuất viện.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ cấy máy tạo nhịp tim - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện đối diện áp lực từ những người phản đối kế hoạch cải cách tư pháp

AFP

Hãng Reuters đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay ông sẽ trải qua cuộc phẫu thuật để cấy máy tạo nhịp tim vào ngày 23.7, trong bối cảnh các nghị sĩ sắp tranh luận về một dự luật cải cách tư pháp gây tranh cãi và khiến nhiều người biểu tình.

"Một tuần trước, tôi dùng thiết bị theo dõi. Thiết bị đó phát tín hiệu cho biết tôi phải cấy máy tạo nhịp tim. Tôi cảm thấy tốt, nhưng tôi phải nghe các bác sĩ của mình", ông nói trong một đoạn phim.

Trong đoạn phim, vị thủ tướng 74 tuổi đứng nói và cười. Ông cho biết các bác sĩ trấn an rằng ông sẽ xuất viện "vào chiều mai". Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin sẽ tạm nắm quyền trong thời gian ông được phẫu thuật.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho hay ông sẽ được phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Sheba. Trước đó, ông đã nhập viện tại đây vào ngày 15.7 vì bị mất nước sau kỳ nghỉ ở biển hồ Galilee vào thời điểm nắng nóng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ cấy máy tạo nhịp tim - Ảnh 2.

Một xe cấp cứu đậu trước Trung tâm Y tế Sheba ở thành phố Ramat Gan (Israel), nơi đang điều trị cho ông Netanyahu

AFP

Nhà lãnh đạo hiện đối diện khủng hoảng trong nước khi ông đang vào nhiệm kỳ thứ 6 trên cương vị thủ tướng, khi nhiều người biểu tình phản đối việc liên minh cầm quyền thúc đẩy thay đổi tư pháp.

Ông cho biết mình sẽ xuất viện kịp thời gian cho cuộc bỏ phiếu quan trọng dự kiến được tổ chức trong kỳ họp quốc hội từ ngày 23-24.7.

Trước đó vào ngày 22.7, hàng chục ngàn người Israel tuần hành đến Jerusalem với hy vọng lôi kéo sự ủng hộ đối với làn sóng phản đối kế hoạch cải cách tư pháp, cũng như tuần hành bên ngoài tòa nhà quốc hội.

Nhiều người dân Israel cho rằng kế hoạch sẽ hạn chế quyền lực của tòa án tối cao và đe dọa vai trò độc lập của ngành tư pháp.

Theo dự luật, chính phủ Israel sẽ thay đổi thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán gồm 9 thành viên, hạn chế ảnh hưởng của các chuyên gia pháp lý, tăng quyền hạn của chính phủ trong việc lựa chọn thẩm phán.

Dự luật không cho phép tòa án tối cao ra phán quyết bác những luật cơ bản mà quốc hội thông qua. Quốc hội cũng có quyền bác bỏ các quyết định của tòa án tối cao chỉ với 61/120 phiếu.

Thủ tướng Netanyahu và những người ủng hộ khẳng định kế hoạch là cần thiết để khôi phục sự cân bằng trong hệ thống và hạn chế các thẩm phán lạm quyền khi can thiệp vào lĩnh vực chính trị.

Tuy nhiên, nhiều cuộc thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel và các tổ chức khác tiến hành cho thấy đa số người Israel không ủng hộ kế hoạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.