Thủ tướng Nhật bày tỏ quan ngại với Chủ tịch nước Trung Quốc tại Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
17/11/2023 20:11 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm kéo dài 65 phút tại Mỹ vào ngày 16.11.

Cuộc hội đàm nói trên diễn ra bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố San Francisco thuộc bang California (Mỹ) và đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nhật và Trung Quốc sau một năm, theo Kyodo News.

"Cộng đồng quốc tế đang ở một bước ngoặt lịch sử mà theo đó sự đối đầu và hợp tác đan xen một cách phức tạp. Trong môi trường như thế, Nhật và Trung Quốc...có trách nhiệm đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu", ông Kishida nói với ông Tập khi bắt đầu cuộc hội đàm.

Thủ tướng Nhật bày tỏ quan ngại với Chủ tịch nước Trung Quốc tại Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Fumio Kishida (trái) và Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong cuộc gặp ngày 16.11

AP

Trong cuộc gặp, ông Tập nhấn mạnh mối quan hệ song phương nên "cùng có lợi" và phù hợp với kỷ nguyên mới, và hai nước nên "xử lý những khác biệt một cách phù hợp" vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, theo báo chí Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng mối quan hệ song phương "đôi bên cùng có lợi" dựa trên lợi ích chiến lược chung, theo Kyodo News.

Thủ tướng Kishida cho hay ông và ông Tập xác nhận hai nước sẽ tổ chức tham vấn chuyên môn về việc Nhật xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra đại dương. Việc xả nước nhiễm xạ ra biển là nguyên nhân gây ra căng thẳng song phương gần đây.

Cũng trong cuộc gặp, Thủ tướng Kishida đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở biển Hoa Đông, lưu ý rằng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là cực kỳ quan trọng đối với Nhật cũng như thế giới, theo Kyodo News.

Trong thời gian gần đây, Thủ tướng Kishida khẳng định Nhật nên nói "những gì cần nên nói" với Trung Quốc, nhưng ông cũng đang tìm cách đạt được sự cân bằng bằng cách nhấn mạnh rằng cả hai bên cần tập trung vào lợi ích chung vì điều này sẽ có lợi cho khu vực và hơn thế nữa.

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung mới nhất diễn ra trong bối cảnh năm nay đánh dấu kỷ niệm 45 năm ký kết hiệp ước hòa bình và hữu nghị song phương giữa hai nước, theo Kyodo News.

Thượng đỉnh Mỹ-Trung: "Trái đất đủ rộng" cho cả hai nước, không để cạnh tranh thành xung đột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.