Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2

Duy Tính
Duy Tính
15/04/2023 17:49 GMT+7

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng.

Chiều 15.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự xúc động và chia vui với TP.HCM có thêm một bệnh viện nữa để khám chữa bệnh cho nhân dân.

"Rất vui mừng và ấn tượng dự án Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, hiện đã sử dụng 800 giường. Bệnh viện đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, hệ thống trang thiết bị hiện đại, cơ sở khang trang, sạch đẹp… Bệnh nhân đến đây trao niềm tin cho bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế và mang hy vọng được khỏe mạnh, được trở về với gia đình sau khi được chữa trị và chăm sóc đầy đủ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2

DUY TÍNH

Phải có các giải pháp đẩy lùi ung thư

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, thời gian tới, yếu tố môi trường ô nhiễm, biến đổi khí hậu, tình trạng già hóa dân số… và các hoạt động tác động khác, cộng với việc ít vận động của người dân thì có nguy cơ mắc các loại bệnh, trong đó có ung thư.

Theo Thủ tướng, tỷ lệ mắc ung thư và tử vong ở nước ta ngày có xu hướng tăng lên. Cần phải có các biện pháp, ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời.

"Các cấp, ngành, các địa phương mà nòng cốt là Bộ Y tế phải xác định rõ ung thư là bệnh nan y, rất nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao. Người bệnh thường bị khủng hoảng về mặt tâm lý. Trong khi đó điều trị ung thư tốn kém về mặt tài chính, đòi hỏi công nghệ cao, thiết bị hiện đại. Cần có những biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị có hiệu quả. Bên cạnh đó là tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao tay nghề y bác sĩ. Từng bước ngăn chặn và đẩy lùi ung thư", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2 - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2

DUY TÍNH

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phát huy tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền, lấy người bệnh làm trung tâm để khám chữa bệnh tốt. Bên cạnh chuyên môn điều trị thì còn chăm sóc tinh thần, tâm lý cho bệnh nhân cũng rất quan trọng.

Mặt khác, bệnh viện cần phải quản lý, điều hành hiệu quả cơ sở vật chất. Tăng cường chuyển giao công nghệ, kết hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường hợp tác y thuật với bệnh viện trong và ngoài nước để không ngừng nâng cao trình độ, chất lượng khám chữa bệnh.

"Mong muốn và tin tưởng nhân viên ngành y tế nói chung, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nói riêng với tinh thần luôn đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, tiếp tục cống hiến, vượt qua khó khăn, thách thức…", người đứng đầu Chính phủ nói.

Bệnh viện Ung bướu sẽ trở thành trung tâm chuyên sâu về ung thư

Phát biểu trước đó, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ nhiều năm qua, tình hình quá tải người bệnh tại Bệnh viện Ung bướu ngày càng nặng nề, một phần do số ca mắc tăng, một phần do cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 chính thức được khánh thành không chỉ mang lại niềm vui cho người dân thành phố và người dân của khu vực các tỉnh phía nam không may mắc bệnh ung thư, mà sự kiện này còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các thầy thuốc của Bệnh viện Ung bướu trong việc đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu của chuyên ngành ung thư học.

Với ngành y tế thành phố, sự kiện khánh thành cơ sở mới của Bệnh viện Ung bướu được xem là một bước ngoặt, một tiền đề quan trọng trong triển khai đồng bộ nhiều giải pháp của chiến lược phòng chống ung thư trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2 - Ảnh 3.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trình bày thực trạng ung thư và các giải pháp của TP.HCM trước Thủ tướng Chính phủ

DUY TÍNH

Theo người đứng đầu Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phấn đấu trở thành trung tâm chuyên sâu về ung thư của khu vực ASEAN.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu cần xác định rõ những khoảng cách còn lại về chuyên môn kỹ thuật so với các nước trong khu vực để sớm có giải pháp rút ngắn.

Để có thể triển khai hiệu quả các giải pháp trên, ngoài nỗ lực của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM với tư cách là một bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối trong phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu về ung thư, Ngành y tế tham mưu lãnh đạo TP tiếp tục tạo nhiều điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia triển khai các hoạt động phòng chống ung thư.

Những cột mốc đáng nhớ của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2

Cơ sở 2 khởi công vào ngày 26.6.2016 tại P.Tân Phú, TP.Thủ Đức. Quy mô 1.000 giường bệnh.

Ngày 12.10.2021, cơ sở 2 khánh thành và đưa vào sử dụng khối phòng khám.

Ngày 27.4.2021, cơ sở 2 đưa vào sử dụng khu điều trị trong ngày.

Ngày 10.5, cơ sở 2 hoạt động khu xạ trị.

Ngày 15.7.2021, cơ sở 2 đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường bệnh và đến ngày 1.3.2022 giải thể.

Ngày 2.2.2023, cơ sở 2 vận hành toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh.

Ngày 15.4.2023 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.