Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ

An Nguyên
từ San Francisco, Mỹ
18/09/2023 07:46 GMT+7

16 giờ 45 ngày 17.9 giờ địa phương (sáng 18.9 giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống San Francisco (Mỹ) sau 13 giờ bay.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay có đại diện chính quyền thành phố San Francisco, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và một số cán bộ Tổng lãnh sự quán.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ - Ảnh 1.

Đại diện chính quyền thành phố San Francisco đón Thủ tướng tại sân bay

NHẬT BẮC

Chuyến công du Mỹ của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam sẽ kéo dài 6 ngày, qua 3 thành phố (San Francisco, Washington D.C, New York) để dự họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kết hợp hoạt động song phương.  

Thủ tướng có 2 ngày ở San Francisco với lịch làm việc dày đặc. Thủ tướng sẽ gặp gỡ, trò chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ; ăn sáng làm việc với một số đại diện doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco; dự Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Mỹ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ - Ảnh 2.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay

NHẬT BẮC

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam dự kiến thăm Trường đại học Tổng hợp San Francisco, thăm Công ty sản xuất chip bán dẫn NVIDIA và tiếp một số đoàn chính trị gia. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ - Ảnh 3.

Chuyến công du tại Mỹ của Thủ tướng sẽ kéo dài 6 ngày, qua 3 thành phố (San Francisco, Washington D.C, New York) để dự họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kết hợp hoạt động song phương

NHẬT BẮC

Tại Washington D.C, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát biểu chính sách tại Đại học Georgetown; gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ; gặp Chủ tịch và các Thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi của Thượng viện Mỹ; tiếp Bộ trưởng Thương mại, đại diện Thương mại Mỹ và dự lễ chào mừng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ và kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ - Ảnh 4.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay có đại diện chính quyền thành phố San Francisco, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và một số cán bộ Tổng lãnh sự quán

NHẬT BẮC

Ở New York, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ; tiếp và trao Huân chương Hữu nghị cho bà Aurélia Nguyễn, Giám đốc Chiến lược của Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI); dự kiến tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tham vọng khí hậu, Hội nghị cấp cao về sẵn sàng ứng phó và phòng chống dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ - Ảnh 5.

Bà con kiều bào tại San Francisco đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

DƯƠNG GIANG

Thủ tướng sẽ gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc; tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc; dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9) và 46 năm Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc; rung chuông Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ; gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn lớn như Microsoft, Boeing và các hoạt động song phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.