Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức'

03/07/2023 16:40 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ và động viên đội tuyển nữ Việt Nam, nhằm tiếp thêm tinh thần cho toàn đội trước thềm World Cup 2023.

Chiều 3.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội) để động viên các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam, trước khi toàn đội lên đường sang New Zealand dự vòng chung kết World Cup 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hỏi thăm tình hình chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời dặn dò HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ nỗ lực hết sức mình, thể hiện tinh thần cũng như bản lĩnh trong lần đầu tiên bước ra sân chơi thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

HỒNG NAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 3.

Sự hiện diện của lãnh đạo Chính phủ được kỳ vọng mang lại nguồn động lực lớn, giúp đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện được tinh thần, ý chí trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.

Phải kết hợp tấn công phòng ngự cho phù hợp

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức. Thủ tướng hỏi thăm quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam, dặn dò ban huấn luyện chuẩn bị chiến thuật kỹ càng, kết hợp tấn công và phòng ngự cho phù hợp với từng trận. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc các cầu thủ thi đấu tốt, nỗ lực vì màu cờ sắc áo Tổ quốc. Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của thể thao trong việc rèn luyện ý chí của con người Việt Nam, khi đất nước ta luôn chú trọng phát triển nhiều mặt trong đó có văn hoá thể thao, phát triển con người toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 5.

"Con người luôn là động lực và nguồn lực cho sự phát triển. Chúng ta phát triển con người toàn diện, tổng thể. Mỗi giai đoạn có thể ưu tiên mặt này mặt kia, nhưng nhìn chung cần phát triển toàn diện. Đảng, Nhà nước quan tâm đến các hoạt động thể thao nói chung, rèn luyện thể lực con người Việt Nam, tăng cường quan tâm con người toàn diện. Chủ trương chúng ta rõ ràng, nguồn lực luôn phù hợp để phát triển toàn diện. Từ những quan tâm như vậy, thể thao Việt Nam càng ngày càng phát triển", Thủ tướng khẳng định. 

Danh sách chính thức của đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

Đừng để sức ép đè nặng

Thủ tướng ca ngợi ý chí nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam. "Chúng ta đã là 1 trong 32 đội mạnh nhất thế giới. Lọt vào VCK World Cup đã là tự hào. Hãy thi đấu hết mình, tập luyện chăm chỉ, nghiên cứu kỹ chiến thuật đối thủ. Đã đi là phải mong chiến thắng nhưng đừng vì thành tích mà để sức ép đè nặng. Hãy thắng chính mình, thắng vì tinh thần thể thao cao thượng. Đá vì màu cờ sắc áo đất nước, vì sự yêu mến của người hâm mộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu VFF làm thế nào để bóng đá nam được như bóng đá nữ, về ý chí, bản lĩnh, tinh thần để đạt mục tiêu đặt ra.

HLV Mai Đức Chung hứa với Thủ tướng, đội nữ Việt Nam sẽ không thua về tinh thần. Thủ tướng nói: "Trong bóng đá, ngoài thể lực còn có kỹ năng. Nếu hạn chế thể lực thì chúng ta có kỹ năng, ý chí, bản lĩnh, sự khéo léo thông minh của người Việt Nam trong mấy nghìn năm để bù đắp". 

Tiền đạo nữ Việt Nam rất hay...

Thủ tướng nói tiếp: "Trận giao hữu gặp Đức, chúng ta đá tốt, tiền đạo đá rất hay. Tình huống đối mặt mà lừa bóng qua thủ môn và sút vào. Nhưng chúng ta hơi thiếu kinh nghiệm. Hãy nghiên cứu đối thủ. Hòa cũng tốt, thua cũng có kinh nghiệm. Tại World Cup 2023, trận đầu (gặp đội Mỹ) có thể thua, trận sau gặp đội Bồ Đào Nha phấn đấu hòa, trận sau gặp đội Hà Lan, cố gắng thắng".

Trước đó vào ngày 4.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có buổi gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính dặn dò đội tuyển nữ Việt Nam đừng đặt nặng áp lực, cứ thoải mái thi đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 7.

"Tất nhiên trong bóng đá ai cũng muốn chiến thắng, nhưng hãy nỗ lực chiến thắng bản thân mình trước, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và cố gắng vì tinh thần thể thao. Đội tuyển nữ Việt Nam không có ưu thế về thể hình, còn các đối thủ thì cao gấp rưỡi chúng ta. Nhưng bù lại các tuyển thủ Việt Nam có những ưu điểm riêng, đặc biệt là sự nhanh nhẹn và khéo léo. 

Trước mắt để chuẩn bị cho World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện hơn nữa về thể lực. Tôi đề nghị Bộ VH-TT-DL cùng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các tuyển thủ", Thủ tướng Phạm Minh Chính dặn HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng HLV Mai Đức Chung - người mà Thủ tướng ca ngợi là HLV "kim cương"

HỒNG NAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc trước đội nữ Đức' - Ảnh 8.

Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Trương Hải Tùng (áo trắng), HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ nữ

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam đang đi những bước cuối trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023. Sáng mai 4.7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi lễ xuất quân tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trưa 5.7, đội di chuyển chặng Hà Nội - Singapore - New Zealand bằng chuyến bay của Hãng hàng không Singapore Airlines.

Trưởng đoàn là ông Trương Hải Tùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam (ông Tùng từng làm trưởng đoàn đội nữ tại giải vô địch châu Á khi đội xuất sắc giành vé đi World Cup).

Ngày 10.7, đội đá giao hữu với đội New Zealand; ngày 14.7 đá với đội Tây Ban Nha. Tại World Cup nữ, đội tuyển nữ VN gặp đội Mỹ vào ngày 22.7, gặp đội Bồ Đào Nha ngày 27.7 và gặp đội Hà Lan ngày 1.8.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Đến bây giờ, chúng tôi đã chuẩn bị được tới 99% cho World Cup. Ngay từ chuyến tập huấn châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị tốt rồi. Bây giờ về đây, chúng tôi chỉ củng cố và nâng cao. Còn những sai sót thì cố gắng sửa chữa. Ở sân chơi World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó. Không thể nói đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thắng Mỹ được, nhưng phải thi đấu hết sức mình. Tinh thần các cầu thủ phải thoải mái".

HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự World Cup, gồm: 3 thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Đào Thị Kiều Oanh. 9 hậu vệ Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thúy Nga. 7 tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân. 4 tiền đạo Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Tại vòng bảng, 23 cầu thủ nói trên sẽ được nhận khoản hỗ trợ của FIFA với số tiền 30.000 USD/người (khoảng 700 triệu đồng). Tổng số tiền mà đội nữ được nhận khi thi đấu vòng bảng là 690.000 USD (khoảng hơn 16 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.