Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình trọng điểm tại Đồng Tháp

13/08/2023 17:25 GMT+7

Trong chuyến làm việc tại Đồng Tháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm.

Ngày 13.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đến làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023.

Trước buổi làm việc, Thủ tướng đến viếng, thắp hương mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP.Cao Lãnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình trọng điểm tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

TRẦN NGỌC

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến thăm nhà máy chế biến gạo của Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam (Vinarice) - đơn vị thành viên của Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) tại cụm công nghiệp Trường Xuân (H.Tháp Mười). 

Vinarice có tổng vốn đầu tư hơn 350 tỉ đồng, công suất sấy và chế biến 50.000 tấn hạt giống và 100.000 tấn gạo/năm. Với dây chuyền thiết bị hiện đại, gạo của công ty được phân phối đến nhiều quốc gia, góp phần xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo, nâng cao giá trị lúa gạo và nâng cao đời sống nông dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình trọng điểm tại Đồng Tháp - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trồng cây lưu niệm tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP.Cao Lãnh

TRẦN NGỌC

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đạt được của Vinarice; đồng đề nghị công ty đa dạng sản phẩm và thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu; liên kết chặt chẽ với người dân và doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa xuất khẩu, vừa đảm bảo an ninh lương thực. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình trọng điểm tại Đồng Tháp - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà máy chế biến gạo của Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam tại cụm công nghiệp Trường Xuân, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến thăm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi (xã Mỹ Đông, H.Tháp Mười), là đơn vị đi đầu trong liên kết sản xuất giống và lúa. Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của hợp tác xã này đang đi đúng chủ trương, đường lối của Đảng là xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh.

"Nếu chúng ta không đổi mới thì sẽ bị giới hạn, không phát triển, không thoát ra được vòng luẩn quẩn, không tiếp cận được sự hiện đại của thế giới. Do đó, phải đổi mới tư duy, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy. Vừa qua, Bộ Chính trị đã xây dựng 6 nghị quyết để phát triển 6 vùng kinh tế, trong đó rất coi trọng phát triển nông nghiệp. Vì thế phải đổi mới tư duy về nông nghiệp, đó là phải chuyển đổi số, số hóa đồng ruộng", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình trọng điểm tại Đồng Tháp - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, qua địa bàn H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Chống tiêu cực, tham nhũng, đội giá trong thi công công trình

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra công trình thi công tuyến tránh QL30, qua địa bàn H.Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh. Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,5 km, tổng mức đầu tư hơn 912 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2024. Tại đây, Thủ tướng thăm hỏi, động viên các công nhân; đồng thời đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình trọng điểm tại Đồng Tháp - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thực hiện tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, qua địa bàn Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Đến thăm dự án xây dựng đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh (giai đoạn 1), trong đó dự án thành phần 1 dài 16 km qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành dự án trước tháng 12.2025. Trong thi công, cần chống tiêu cực, tham nhũng, đội giá; xây dựng nút giao đẹp, xanh; cố gắng sử dụng lao động địa phương trong thi công công trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.