Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Mai Hà
Mai Hà
(ghi từ cuộc làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Hội Nhà báo Việt Nam ngày 13.6)
21/06/2023 06:42 GMT+7

Trong quá trình trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí đã thực hiện sứ mệnh của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng, to lớn, ý nghĩa với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới, giúp nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực như ngày nay.

Thay mặt Chính phủ, tôi đánh giá cao và biểu dương sự đóng góp của báo chí với nhân dân, Đảng và Nhà nước ta. Sức mạnh của nhân dân, đất nước được cộng hưởng với sức mạnh tuyên truyền của báo chí rất quan trọng. Báo chí đóng vai trò quan trọng, vừa phản ánh hiện thực cuộc sống vừa đề cao giá trị nhân văn, lòng nhân ái, vị tha, mục tiêu lý tưởng, hoài bão, ước mơ... Nhiều bài báo rất xúc động, thấm đẫm tình người, làm lay động bao con tim, tạo sự đồng thuận, đồng cảm, chia sẻ của cộng đồng, mang lại niềm tin và tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp. Nhiều bài báo không chỉ giúp về tinh thần mà cả vật chất với nhiều mảnh đời éo le, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống, làm cho xã hội ngày càng lớn mạnh hơn. Báo chí đã thực hiện sứ mệnh an sinh xã hội rất tốt, chia sẻ với những người yếu thế, những người vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam ngày 13.6

NHẬT BẮC

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế về mô hình tổ chức, giám sát, sinh hoạt hội viên, tình trạng báo hóa tạp chí... Đồng thời, cũng nổi lên các vấn đề về kinh tế báo chí, biên chế, tài chính, cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách để báo chí tự lực tự cường vươn lên cùng với đất nước phát triển. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho báo chí hoạt động tốt nhất có thể.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, có thu nhập theo hướng hiện đại; đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao. Nhưng nếu chúng ta cứ đi bình bình không có đột phá thì rất khó khăn. Rất mong báo chí cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục tìm ra con đường đột phá hơn, mạnh mẽ hơn, ứng dụng khoa học sáng tạo, đổi mới nhiều hơn thì mới đạt được mục tiêu. Từ nay đến năm 2030 chỉ còn 7 năm, chúng ta đã quyết tâm rồi phải quyết tâm hơn, nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa.

Để báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, tôi thống nhất rất cao với phương hướng đã đề ra: đẩy mạnh tập hợp lực lượng, xây dựng đội ngũ những người làm báo; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của hội viên Hội Nhà báo để phụng sự Tổ quốc, nhân dân như Bác Hồ từng nói. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vừa là nhà cách mạng cũng vừa là nhà báo, rất nhiều tư tưởng của người tới nay vẫn còn nguyên giá trị mà chúng ta cần phát huy.

Chúng ta phải chung sức đồng lòng phát triển đội ngũ những người làm báo nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học và công nghệ; nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại; vì nhân dân phục vụ, tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, qua đó giúp chấn chỉnh những lệch chuẩn nghề nghiệp, thúc đẩy giá trị nhân văn, bảo vệ lợi ích chính đáng của những người làm báo; xử lý nghiêm việc lợi dụng hoạt động báo chí đi ngược lại mục đích, lý tưởng của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, lợi ích của nhân dân. Quán triệt xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo Nghị quyết 13 của Đảng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.