Thủ tướng: Phát triển kinh tế Việt - Lào tương xứng với tình hữu nghị đặc biệt

Mai Hà
Mai Hà
12/01/2023 14:23 GMT+7

Tại hội trường hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào kín chỗ với hàng trăm khách mời, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn khí thế này sẽ thành động lực cho doanh nghiệp 2 nước.

Phát biểu tại hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào sáng 12.1 tại thủ đô Vientanie (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của mình tới Lào trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo nước ngoài sau khi Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhậm chức.

Chuyến thăm đạt được nhiều mục tiêu như cụ thể hóa các kết luận của 2 Bộ Chính trị, đánh giá lại 1 năm hợp tác của 2 nước tại Hội nghị lần thứ 45 liên Chính phủ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào và Hội nghị đầu tư Việt Nam - Lào sáng 12.1

nhật bắc

Dư địa kinh tế hai nước còn rất lớn

Đồng tình với các báo cáo của 2 Bộ trưởng KH-ĐT Việt Nam và Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ chia sẻ với doanh nghiệp 2 nước trước những khó khăn trong và sau đại dịch Covid-19, tác động kép từ kinh tế thế giới.

“Tôi rất chia sẻ khi các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng rất vui mừng vì hội trường rất đông, rất khí thế. Làm sao để khí thế này chuyển thành động lực, cảm hứng để doanh nghiệp 2 nước hợp tác và đầu tư hiệu quả hơn nữa. Đây là điều cả tôi và Thủ tướng Lào đều mong muốn, khí thế phải ra được thực tiễn, ra được sản phẩm, hiệu quả đong đếm được”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc lại Việt - Lào là mối quan hệ rất đặc biệt, “có một không hai”. Trong chiến tranh, hai nước cùng chung một chiến hào, bây giờ xác định là không thể thiếu nhau. Hợp tác giữa Việt - Lào là yêu cầu khách quan từ lịch sử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát triển kinh tế giữa hai nước phải tương xứng với mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

nhật bắc

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng bày tỏ trăn trở tại sao quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng chặt chẽ bền vững, song quan hệ kinh tế chưa tương xứng dù dư địa còn rất lớn. Đây là câu hỏi mà 2 nước phải cùng nhau tìm câu trả lời.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nước phải hợp tác, hoàn thiện thể chế sao cho ổn định để các nhà đầu tư yên tâm. Về hạ tầng cứng, phải hoàn thiện giao thông kết nối giữa 2 nước, cùng với đó là hạ tầng kinh tế và văn hóa. Giao thông thuận lợi thì chi phí đầu vào mới giảm, cạnh tranh được hàng hóa các nước. Về cụ thể, Chính phủ 2 nước sẽ cùng tìm ra lời giải cho bài toán đầu tư hạ tầng như đường sắt, đường bộ, cao tốc...

Về phía doanh nghiệp, Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam phải kinh doanh đúng pháp luật, tuân thủ các quy luật thị trường, cạnh tranh lành mạnh. Doanh nghiệp ngoài sứ mệnh kinh tế còn có sứ mệnh chính trị, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. “Sang năm có hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào thì thành quả sẽ nhiều hơn nữa”, Thủ tướng bày tỏ mong muốn.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết, Chính phủ Lào luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư của Việt Nam

nhật bắc

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết, Chính phủ Lào luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư của Việt Nam, nhất là những lĩnh vực nước này có tiềm năng, như nông nghiệp công nghệ cao, logistic...

Ông cũng giao Bộ KH-ĐT, Bộ Công thương, cơ quan hữu quan tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, giải quyết vấn đề phát sinh đúng, kịp thời, nhất là thương mại song phương. Giao Bộ Giao thông công chính Lào nghiên cứu cơ sở hạ tầng, vận chuyển kết nối với Việt Nam.

Thúc đẩy các doanh nghiệp Việt đầu tư vào Lào

Sáng 12.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào được tổ chức tại thủ đô Vientiane. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hai bên đánh giá cao và vui mừng về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong năm 2022. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, cùng nỗ lực, quyết tâm cao của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, hai bên đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã tham quan trưng bày ảnh giới thiệu đất nước, con người Lào

nhật bắc

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp quản lý, ổn định vĩ mô. Hợp tác thương mại là điểm sáng, kim ngạch thương mại hai chiều vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 1,73 tỉ USD, tăng 24% so với năm 2021.

Đầu tư của Việt Nam vào Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn. Vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào cả năm 2022 đạt trên 180 triệu USD, tăng tới 52,5% so với năm 2021. Trong năm 2022 đã diễn ra 5 hội nghị, diễn đàn xúc tiến đầu tư cấp quốc gia; hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư giữa các địa phương của hai nước cũng được đẩy mạnh.

Một số dự án đầu tư lớn, quan trọng đã được cơ quan hữu quan của hai nước tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có hướng giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đóng góp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp Việt Nam cho ngân sách nhà nước Lào trong 5 năm trở lại đây đạt khoảng 200 triệu USD/năm. Các doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại Lào với kinh phí đạt khoảng hơn 100 triệu USD.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung, thỏa thuận của hai Bộ Chính trị, thỏa thuận hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Hiệp định hợp tác 2021 - 2025 và các thỏa thuận khác.

Hai bên khẳng định quyết tâm và nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, triển khai các công việc trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa với cả hai nước, làm việc nào dứt điểm việc đó...

Hai nước cũng thống nhất thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kim ngạch thương mại, phấn đấu tiếp tục thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2023 từ 10 - 15% so với năm 2022; thúc đẩy hơn nữa hợp tác năng lượng.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác đầu tư; thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Lào. Sớm tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án sử dụng viện trợ của Việt Nam và dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Lào.

Tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông kết nối hai nước, nhất là để Lào có đường ra biển, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Nghiên cứu thí điểm khu kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên hành lang Đông - Tây, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã tham quan trưng bày ảnh giới thiệu đất nước, con người và quan hệ gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Thông tấn xã Việt Nam và Bộ KH-ĐT Việt Nam phối hợp thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.