Thủ tướng Thái Lan không đồng ý dùng cần sa cho giải trí

15/09/2023 17:52 GMT+7

Hôm nay 15.9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết ông không đồng ý dùng cần sa cho giải trí, nhưng vẫn ủng hộ mục đích liên quan đến y tế, theo báo Bangkok Post.

Thủ tướng Thái Lan không đồng ý dùng cần sa cho giải trí - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

REUTERS

"Chính sách cần sa sẽ gắn liền với mục đích y tế. Về vấn đề dùng cho giải trí, tôi không nhất trí với việc này", Thủ tướng Srettha, kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan.

Ngành công nghiệp cần sa ở Thái Lan được dự báo sẽ tăng lên 1,2 tỉ USD trong vài năm nữa, với hàng ngàn công ty gia nhập ngành này kể từ khi Thái Lan hợp pháp hóa việc tiêu thụ và trồng cần sa.

Bên cạnh đó, ông Srettha cũng công bố nhiều chính sách kinh tế nhằm kích cầu và thúc đẩy chi tiêu nội địa, trong nỗ lực mở ra hướng đi mới cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

"Đây là chính sách có mục tiêu cụ thể, và chi tiêu trong nước sẽ gia tăng mạnh mẽ", tân Thủ tướng Thái Lan đề cập đến chính sách phát tiền cho toàn dân, theo đó tặng 10.000 baht thông qua dịch vụ ví điện tử cho tất cả người Thái.

Ngày 14.9, ông Srettha cho hay chính phủ sẽ sử dụng ứng dụng di động của ngân hàng Krungthai Bank Pao Tang cho dự án ví điện tử, và ứng dụng sẽ được tích hợp bằng công nghệ blockchain.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.