Thú vị chuyện chọn cầu thủ trả lời phỏng vấn của HLV Troussier

20/11/2023 14:31 GMT+7

Không phải một ngôi sao nào khác, mà tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn mới là người được HLV Troussier lựa chọn trả lời phỏng vấn báo chí trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Iraq.

Sáng 20.11, HLV Philippe Troussier đại diện đội tuyển Việt Nam tham gia buổi họp báo trước trận đấu gặp Iraq (diễn ra lúc 19 giờ ngày 21.11 trên sân Mỹ Đình). Theo thông lệ của các buổi họp báo, HLV trưởng sẽ cùng 1 cầu thủ trả lời các câu hỏi của báo chí, truyền thông.

Thông thường, HLV trưởng sẽ lựa chọn đội trưởng, hoặc một cầu thủ nổi bật, quan trọng của đội để cùng mình tham dự họp báo. Tuy nhiên ở cuộc họp báo sáng nay, ông Troussier quyết định chọn tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn.

Có lẽ, cho đến trước SEA Games 32 ở Campuchia vào tháng 5 vừa qua, Thái Sơn vẫn là cái tên xa lạ với phần đông người hâm mộ Việt Nam.

Thú vị chuyện chọn cầu thủ trả lời phỏng vấn của HLV Troussier  - Ảnh 1.

Thái Sơn đồng hành cùng HLV Troussier ở cuộc họp báo trước trận Việt Nam gặp Iraq

MINH TÚ

Trong quá trình tuyển quân cho SEA Games 32, HLV Troussier đã tuyển chọn và thử nghiệm rất nhiều cầu thủ. Nhưng phải đến sát giải đấu, Thái Sơn mới được lựa chọn vào danh sách đăng ký. Đó là thời điểm giành một suất đá chính ở U.22 Việt Nam cũng không phải nhiệm vụ trong tầm tay Thái Sơn.

Tuy nhiên, cầu thủ của đội Thanh Hóa đã tiến bộ vượt bậc. Anh chiếm suất đá chính U.22 Việt Nam để đá trọn SEA Games 32, sau đó được ông Troussier điền tên vào danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam.

Giữa một dàn hảo thủ ở tuyến giữa như Tuấn Anh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, tiền vệ trẻ Thái Sơn vẫn có chỗ đứng riêng. Anh gây ấn tượng với lối đá chững chạc, tranh chấp bền bỉ và phân phối bóng hiệu quả, để rồi giành luôn một suất đá chính khi đội tuyển Việt Nam đối đầu Philippines ở trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Từ chỗ được đôn lên đội tuyển Việt Nam để thử nghiệm, Thái Sơn đã có một vị trí chính thức. Và một chỗ trong cuộc họp báo trước trận gặp Iraq dường như là thông điệp "ngầm" của HLV Troussier, rằng Thái Sơn là cầu thủ đáng chú ý, cũng là thành viên quan trọng của đội hiện tại và tương lai.

Thú vị chuyện chọn cầu thủ trả lời phỏng vấn của HLV Troussier  - Ảnh 2.

Thái Sơn trưởng thành vượt bậc

MINH TÚ

Ngoài ra, việc xếp Thái Sơn tham gia họp báo cũng là cách HLV Troussier giúp học trò đối đầu với áp lực.

Có một chuyện thú vị về HLV Troussier, đó là trước thềm vòng loại U.20 châu Á 2020, báo chí đến tác nghiệp một buổi tập của U.20 Việt Nam. Ông Troussier khi đó đang huấn luyện đội U.20, đã yêu cầu... tất cả học trò đứng xếp hàng để trả lời phỏng vấn, thay vì chỉ lựa chọn 1, 2 cái tên như thường lệ.

Theo ban huấn luyện U.20 Việt Nam, HLV Troussier muốn học trò làm quen với sức ép và thoải mái thể hiện bản thân trước ống kính máy quay. Đó là sự tự tin cần thiết để các cầu thủ có thể làm nên chuyện, chịu đựng áp lực dò xét của dư luận, khi ra sân thi đấu và có hàng triệu ánh mắt đang nhìn vào. Sức ép là yếu tố thường trực trong thể thao mà các ngôi sao phải dũng cảm đương đầu. 

Sau trận gặp Philippines tối 16.11, HLV Troussier khẳng định ông luôn tìm cách gây áp lực cho học trò cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Áp lực là tấm lưới sàng lọc để chiến lược gia người Pháp nhận ra đâu thực sự là cầu thủ bản lĩnh, sẵn sàng gánh vác trọng trách ở những trận đấu khó khăn.

Trước trận gặp Philippines, HLV Troussier cũng chọn một cái tên bất ngờ để "đối đáp" với truyền thông, đó là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Chân sút sinh năm 1996 khi ấy chịu áp lực bởi có gần 1 năm không ghi bàn trong màu áo CLB, cũng như "tịt ngòi" rất lâu ở đội tuyển Việt Nam.

Thú vị chuyện chọn cầu thủ trả lời phỏng vấn của HLV Troussier  - Ảnh 3.

HLV Troussier có những liệu pháp tâm lý thú vị

MINH TÚ

Nhà cầm quân người Pháp muốn học trò luôn tự tin vào bản thân và không e ngại hoài nghi của dư luận, lấy đó là động lực chứng tỏ bản thân. Văn Toàn sau đó ghi bàn khai thông bế tắc, mở ra chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Philippines.

Đó là tinh thần mà ông Troussier muốn nhìn thấy ở học trò, rằng càng bị đánh giá thấp, càng phải nỗ lực chứng tỏ bản thân.

"Có thể mọi người nghĩ Việt Nam là đội cửa dưới, khó thắng ở trận này. Tuy nhiên, điều đó tốt cho cầu thủ Việt Nam, họ sẽ có tinh thần mạnh mẽ hơn để chứng minh mọi người đã sai. Họ sẽ chơi như thể không còn gì để mất. Những ngày qua, đặc biệt sau khi thắng Philippines, tôi quan sát và nhận thấy rằng cầu thủ Việt Nam đang rất quyết tâm, tập trung hướng tới trận đấu ngày mai", ông Troussier nói.

Với 200% quyết tâm, đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên những điều thú vị, như cái cách ông Troussier đồng hành cùng Thái Sơn hôm nay.

Ở những buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Iraq, đội tuyển Việt Nam đã thay giày tập để phù hợp với sân cỏ tự nhiên, không còn phải tập giày chuyên biệt cho sân cỏ nhân tạo. HLV Troussier khẳng định toàn đội đang có tinh thần tốt và quyết tâm cao độ để gây bất ngờ cho đối thủ mạnh Iraq. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.