Thú vị chuyện số áo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip thỏa ước nguyện

12/01/2024 17:01 GMT+7

Số áo 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023 đã lộ diện.

Sau khi HLV Philippe Troussier chốt danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023, đến lượt số áo của các tuyển thủ đã lộ diện. 26 học trò của HLV Troussier sẽ mang số áo đúng từ 1 đến 26.

Cầu thủ mang số áo nhỏ nhất (số 1) là thủ môn Nguyễn Filip, còn cầu thủ có số áo lớn nhất (số 26) là hậu vệ Lê Ngọc Bảo.

Với sự thiếu vắng của nhiều trụ cột đội tuyển, số áo cũng được "sang tay" từ cầu thủ này sang cầu thủ kia.

Thú vị chuyện số áo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip thỏa ước nguyện- Ảnh 1.

Số áo đội tuyển Việt Nam

VFF

Đơn cử, số 3 quen thuộc của trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, nay thuộc về Võ Minh Trọng. Số 14 của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã được tiếp quản bởi chân sút trẻ Nguyễn Văn Trường. Số 16 trước đây thuộc về Đỗ Hùng Dũng, sau đó chuyển sang cho Nguyễn Thành Chung, giờ thuộc sở hữu của tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Số 22 trước đây của Nguyễn Tiến Linh, giờ sẽ nằm sau lưng áo của Khuất Văn Khang.

Đáng chú ý, tiền đạo Phạm Tuấn Hải không còn mang số áo 18 quen thuộc, mà anh được HLV Troussier gửi gắm số 10 - số áo trước đây thuộc về Nguyễn Công Phượng. Số 18 của Tuấn Hải được chuyển sang cho Nguyễn Hai Long, cầu thủ được ông Troussier gọi lên lần đầu ngay trước thềm Asian Cup, sau đó đã chứng minh khả năng để trụ lại trong danh sách chính thức.

HLV Troussier thẳng thắn: ‘Đối thủ phải cố gắng hơn 100% nếu muốn đánh bại Việt Nam’

Nguyễn Filip sẽ mang áo số 1, với hàm ý người gác đền mang hai dòng máu Việt Nam - CH Czech sẽ là thủ môn số 1 của toàn đội ở Asian Cup 2023. Nguyễn Filip đã có màn ra mắt ở trận giao hữu với Kyrgyzstan, được đánh giá có trận đấu tạm ổn. Anh cứu thua tốt, có một số tình huống điều bóng, phân phối chất lượng.

Thú vị chuyện số áo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip thỏa ước nguyện- Ảnh 2.

Thú vị chuyện số áo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip thỏa ước nguyện- Ảnh 3.

Đại sứ Việt Nam tại Qatar, ông Trần Đức Hùng tặng đội tuyển "Hoa hồng sa mạc" với lời chúc toàn đội chân cứng đá mềm, phát huy bản lĩnh để vượt qua thử thách tại Asian Cup 2023

VFF

Asian Cup 2023 là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia đầu tiên mà Nguyễn Filip đứng trước cơ hội thi đấu rõ ràng. Anh từng được triệu tập lên đội tuyển CH Czech dự vòng loại World Cup 2022 và Nations League, nhưng không được vào sân phút nào.

Việc sở hữu áo số 1 là mong muốn của Nguyễn Filip từ trước khi tập trung đội tuyển quốc gia. Đến nay, HLV Troussier đã vui vẻ đáp ứng mong muốn ấy. Với Nguyễn Filip, đây là cơ hội tốt để anh thể hiện đẳng cấp của một thủ môn đã chinh chiến ở châu Âu gần một thập kỷ.

Đội tuyển Việt Nam đã chốt xong danh sách 26 gương mặt đấu Asian Cup 2023, sau khi ông Troussier quyết định loại Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Bùi Vĩ Hào và Lê Văn Đô.

Toàn đội sẽ có thêm 2 buổi tập, trong đó có buổi làm quen sân vào ngày 13.1 trước khi có trận ra quân gặp Nhật Bản, diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 14.1. Trận còn lại ở lượt đầu tiên của bảng giữa Iraq và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 15.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.