Thua Thái Lan, đội nữ bóng chuyền Việt Nam vẫn bội thu tiền thưởng ở SEA V.League

13/08/2023 19:52 GMT+7

Không thể gây bất ngờ cho Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội hình B đoạt vị trí á quân chặng 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) 2023, nhận phần thưởng 14.000 USD.

Ở lượt trận cuối chặng 2 SEA V.League 2023 diễn ra hôm nay, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam để thua 0-3 trước đội bóng xếp hạng 15 thế giới, hạng 3 châu Á, đương kim vô địch SEA Games là Thái Lan. Đây là kết quả không bất ngờ bởi đội Việt Nam bị đánh giá thấp hơn đối thủ, lại không mang đến giải lực lượng mạnh nhất, chưa kể Thái Lan có lợi thế thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam bội thu tiền thưởng ở SEA V.League 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam chưa thể gây bất ngờ cho Thái Lan

NGỌC DƯƠNG

Phạm Thị Nguyệt Anh, Kim Thoa, Vi Thị Như Quỳnh cùng các đồng đội có phần bị choáng ngợp trước "kình địch" Thái Lan nên nhập cuộc không tốt, thiếu ăn ý trong phối hợp tấn công lẫn phòng ngự và nhận thất bại 15/25 ở ván 1.

Tiếp tục để đối thủ chơi lấn lướt ở ván 2 nhưng các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh dần bắt nhịp với trận đấu và liên tiếp ghi điểm, thu ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm (23/24). Tuy nhiên các cô gái Thái Lan kịp có điểm số quyết định để giành chiến thắng 25/23, qua đó vươn lên dẫn trước 2-0.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam bội thu tiền thưởng ở SEA V.League 2023 - Ảnh 2.

Như Quỳnh ghi nhiều điểm cho đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhưng cũng bỏ lỡ không ít cơ hội trước Thái Lan

NGỌC DƯƠNG

Sang ván 3, các tay đập Việt Nam chơi "ăn miếng trả miếng" trước Thái Lan, so kè điểm số quyết liệt đến 12/12. Để Thái Lan bứt phá với khoảng cách 4 điểm nhưng các cô gái Việt Nam không ngừng nỗ lực để cân bằng 22/22. Đáng tiếc ở thời điểm quyết định, lần lượt Nguyệt Anh, Như Quỳnh dứt điểm không thành công nên đội Việt Nam thua 22/25 và nhận thất bại chung cuộc.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam bội thu tiền thưởng ở SEA V.League 2023 - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan khẳng định sức mạnh, vô địch cả chặng 1 lẫn chặng 2 SEA V.League 2023

AVC

Để thua Thái Lan 0-3, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đoạt danh hiệu á quân chặng 2 SEA V.League 2023 cùng phần thưởng 14.000 USD. Trước đó ở chặng 1, đội Việt Nam cũng đoạt hạng nhì cùng phần thưởng 14.000 USD. Như vậy tổng số tiền thưởng mà đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhận được sau 2 chặng của SEA V.League 2023 là 28.000 USD. Sau giải đấu này, các thành viên đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam trở về Việt Nam tập luyện chuẩn bị tranh tài ở giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup từ ngày 19 đến 26.8 tại Lào Cai.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.