Thừa Thiên-Huế: Mưa lớn diện rộng, ngập lụt chia cắt nhiều tuyến đường

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
13/10/2023 10:31 GMT+7

Mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng ở Thừa Thiên - Huế khiến nhiều nơi ngập lụt. Tại H.Phong Điền, hàng loạt tuyến đường bị ngập, một số nơi bị chia cắt, học sinh nghỉ học.

Sáng 13.10, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn ngập lụt, có nơi lên đến 70 cm, học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Thừa Thiên – Huế: Mưa lớn diện rộng, Chủ tịch huyện thông báo ngập nhiều tuyến đường  - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường tại H.Phong Điền bị chia cắt

P.Đ

Cụ thể, tại xã Điền Hương, tuyến QL49B đoạn gần cầu Vân Trình ngập khoảng 10 cm;  đoạn Km4+500 trên QL49B (xã Phong Hòa) ngập sâu khoảng 30 cm; khoảng 150 m đoạn trước Trường THPT Trần Văn Kỷ (xã Phong Bình) bị ngập khoảng 25 cm. Tại xã Phong An, các tuyến đường đi xã Phong Sơn còn ngập khoảng 20 cm, tuyến đường đi xã Phong Xuân còn ngập khoảng 70 cm; tỉnh lộ 4 có đoạn ngập sâu khoảng 30 cm...

Một số điểm bị chia cắt như đường qua 2 thôn Phú Lộc và Ma Nê (xã Phong Chương); tại xã Phong Hiền, đường vào thôn La Vần ngập 60 cm, liên thôn Sơn Tùng - Truông Cầu ngập 40 cm, một số đường ngập cục bộ.

Theo ông Bách, để đảm bảo an toàn, sáng nay (13.10) một số trường trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ học, gồm các cấp học tại xã Phong Hòa và Phong Bình, cùng 2 điểm trường tiểu học Đông Hiền, mầm non Phong Hiền 2 tại xã Phong Hiền.

Thừa Thiên – Huế: Mưa lớn diện rộng, Chủ tịch huyện thông báo ngập nhiều tuyến đường  - Ảnh 2.

Có nơi nước ngập sâu lên đến 70 cm

P.Đ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 24 giờ qua, tại tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến 60 - 110 mm, có nơi cao hơn như H.Phong Điền là 133,8 mm, trạm bơm Quảng Thành (H.Quảng Điền) là 140,6 mm; lưu vực thủy điện Rào Trăng 4 là 185,6 mm.

Hôm nay (13.10), tại Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Tổng lượng mưa dự báo từ 7 giờ sáng đến hết ngày 13.10 từ 50 - 100 mm, tại H.Phong Điền, H.Quảng Điền, TX.Hương Trà và TP.Huế có nơi trên 100 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.