Thuê ô tô đi trộm trâu, bò

03/07/2014 15:28 GMT+7

(TNO) Ngày 3.7, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Lâm (33 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm trâu, bò.

(TNO) Ngày 3.7, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Lâm (33 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm trâu, bò.

Trước đó, Lâm được một người gọi điện thuê ô tô biển số 61C-00880 (của Lâm) lên huyện Đức Trọng chở trâu bò về tỉnh Long An với giá 3,7 triệu đồng.

Rạng sáng 16.6, Lâm lái ô tô chở 2 người từ tỉnh Bình Phước tới thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), tại đây có 2 người khác chờ sẵn. Cả nhóm bắt trộm 3 con trâu, 1 con bò của người dân, khi đang lùa lên ô tô thì bị phát hiện, 4 tên trộm kia nhanh chân chạy trốn. Riêng Lâm cùng chiếc ô tô bị giữ lại.

* Công an huyện Đức Trọng cũng vừa bắt được là 2 nghi can cuối cùng trong vụ án trộm ngựa xảy ra cuối tháng 5.2014, gồm Nguyễn Ngọc Thái (21 tuổi), Trương Văn Duy (21 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng).

Trước đó, trong một đêm đi chơi khuya về Thái, Duy cùng Tống Văn Ba (17 tuổi, ngụ xã Ninh Loan), Tô Xuân Huy (20 tuổi, ngụ xã Đà Loan), Lê Văn Thiện (22 tuổi), Trần Long Hoàng (27 tuổi), Phạm Phi Lân (19 tuổi), Trần Văn Quý (31 tuổi) và Nguyễn Công Ngôn (16 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng) bắt trộm 2 con ngựa (trị giá gần 47 triệu đồng) của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Đà Loan, Đức Trọng) đưa về nhà Quý cất giấu.

Sau đó, Ba và Huy thuê xe chở 2 con ngựa đến huyện Di Linh bán được 16 triệu đồng mang tiền về chia cho cả nhóm tiêu xài.

Giữa tháng 6.2014, gia đình anh Tuấn nghe tin ở Di Linh có người bán ngựa nên đến xem và phát hiện đúng là con ngựa nhà mình bị mất (con còn lại đã bị xẻ thịt), nên bỏ ra 15 triệu đồng để chuộc ngựa. Sau đó anh Tuấn trình báo công an.

Công an Đức Trọng vào cuộc điều tra, xác định được nhóm trộm ngựa nên khởi tố vụ án và khởi tố các bị can, nhưng Thái và Duy bỏ trốn. Với Nguyễn Công Ngôn (16 tuổi), do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên lập hồ sơ giao cho địa phương giáo dục.

Lâm Viên

>> Bắt kẻ trộm bò vừa mãn hạn tù
>> Khởi tố hai công an xã đánh chết nghi can trộm bò
>> Bắt giam nhóm nghi phạm trộm bò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.