Thưởng Tết Nguyên đán 2024 ở TP.HCM cao nhất 2 tỉ đồng

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
29/12/2023 14:01 GMT+7

Mức thưởng tết cao nhất dịp Tết dương lịch 2024 ở TP.HCM là 1,6 tỉ đồng và với dịp Tết Nguyên đán 2024 là hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 29.12, ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết tính đến hết ngày 28.12, đơn vị đã nhận được báo cáo về tình hình lương năm 2023, thưởng tết 2024 của 1.289 doanh nghiệp với tổng 288.039 lao động. Qua tổng hợp, phân tích số liệu cho thấy tiền lương thực trả cho lao động măm 2023 trung bình 11,7 triệu đồng/người.

Mức lương cao nhất là hơn 931 triệu đồng/tháng, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thấp nhất là 5,6 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng Tết dương lịch 2024

Dịp Tết dương lịch 2024, có 696 doanh nghiệp (54% trong tổng số) dự kiến thưởng cho hơn 92.471 người lao động với mức thưởng bình quân 4,7 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất là 1,6 tỉ đồng, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng, thuộc doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng Tết dương lịch 2024 được đánh giá cao hơn so với kết quả khảo sát của năm 2023 (3,2 triệu đồng/người).

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 ở TP.HCM cao nhất 2 tỉ đồng- Ảnh 1.

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 ở TP.HCM cao nhất hơn 2 tỉ đồng

NHẬT THỊNH

Không có thưởng tết, phải chịu ‘cày’: Bán hàng, tài xế kiếm tiền thế nào?

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024

Với dịp Tết Nguyên đán 2024, có 1.119 doanh nghiệp dự kiến thưởng tết cho 265.546 người lao động với mức thưởng bình quân 12,3 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất là hơn 2 tỉ đồng, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng thấp nhất là 4,8 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 được đánh giá giảm nhẹ so với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (12,8 triệu đồng/người).

Ông Nguyễn Bảo Cường cho biết, qua phân tích cho thấy mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin; chế biến thực phẩm; phát triển phần mềm; thương mại… Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Trong 1.289 doanh nghiệp gửi báo cáo kế hoạch thưởng tết năm 2024, có 448 doanh nghiệp (chiếm 34,76%) thông tin gặp khó trong việc thưởng tết cho người lao động. Nguyên nhân do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ, trả tiền lãi vay...

Công nhân mất việc xoay xở đủ nghề trước tết: 'Tiền ăn không có lấy đâu tiền về'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.