Tỉ phú Anh sẽ không đáp ứng mức giá ngất ngưởng để tiếp quản M.U

22/03/2023 10:52 GMT+7

Tỉ phú Anh Jim Ratcliffe nói rằng ông sẽ không trả mức giá quá cao mà chủ sở CLB Manchester United (M.U) đòi hỏi trong bối cảnh nhiều nhà thầu dự kiến sẽ tham gia cuộc đua giành quyền sở hữu đội chủ sân Old Trafford.

Tỉ phú người Anh là 1 trong 2 ứng viên hàng đầu quan tâm mua "Quỷ đỏ" và đã công khai giá của họ cho Raine, ngân hàng thương mại được đưa vào để hỗ trợ CLB M.U đánh giá các đề nghị. Chủ ngân hàng người Qatar, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani là ứng viên còn lại.

Tỉ phú Anh sẽ không đáp ứng mức giá ngất ngưỡng để tiếp quản M.U - Ảnh 1.

Tỉ phú Anh Jim Ratcliffe vẫn theo đuổi việc mua M.U

REUTERS

Chủ sở hữu của M.U, gia đình Glazer, đã thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng họ đang tiến hành đánh giá chiến lược, với việc bán CLB là một phương án được xem xét. Giá yêu cầu của chủ sở hữu người Mỹ được cho là 6 tỉ USD.

Ratcliffe, chủ tịch của công ty hóa chất lớn INEOS, và nhóm của ông đã có cuộc hội đàm với CLB M.U vào ngày 17.3 trong chuyến thăm Old Trafford và khu liên hợp đào tạo Carrington, một ngày sau khi đại diện của Sheikh Jassim đến thăm đội bóng thành Manchester.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, tỉ phú 70 tuổi Ratcliffe nói rằng ông sẽ không trả quá nhiều tiền cho đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh: "Làm thế nào để bạn quyết định giá của một bức tranh? Làm thế nào để bạn quyết định giá của một ngôi nhà? Nó không liên quan đến chi phí xây dựng hay các chi phí khác. Những gì bạn không muốn làm là trả giá quá cao cho các thứ này bởi vì sau đó bạn sẽ hối tiếc".

Tỉ phú Anh sẽ không đáp ứng mức giá ngất ngưỡng để tiếp quản M.U - Ảnh 2.

M.U đang chờ chủ sở hữu mới

AFP

Ratcliffe, người đã sở hữu CLB Nice (Pháp), cho biết mối quan tâm của ông đối với M.U là muốn coi CLB là "tài sản cộng đồng", thay vì vấn đề tài chính. Sky News ngày 21.3 cho hay, Sheikh Jassim và Ratcliffe được cho là đang chuẩn bị đấu thầu lần thứ 2 trước hạn chót vào ngày 22.3, đồng thời nói thêm rằng một số bên khác có thể tham gia quá trình đấu thầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.