Tiền Giang: Chính thức lộ diện linh vật rồng

05/02/2024 12:15 GMT+7

Đường hoa và Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024 tại Quảng trường Hùng Vương (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) sẽ chính thức khai mạc vào tối 5.2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp) phục vụ người dân đến tham quan, thưởng lãm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, chủ đề Đường hoa Xuân Giáp Thìn là một Tiền Giang đầy sức sống và hiện đại, phát triển bứt phá trong tương lai. Cảm hứng thiết kế giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, thiên nhiên và con người, văn hóa và kinh tế, tất cả hòa quyện, đan xen vào nhau, cùng tạo nên một bức tranh xuân rạng ngời, giàu ý nghĩa.

Tiền Giang: Chính thức lộ diện linh vật rồng- Ảnh 1.

Cổng chào Đường hoa được thiết kế theo mô tuýp Lưỡng long chầu nguyệt, nổi bật năm Giáp Thìn với điểm nhấn là logo tỉnh Tiền Giang "Vàng gold" được đặt trân trọng tại vị trí trung tâm. Đồng thời, có mô hình các thỏi vàng và đồng tiền vàng để khách tham quan hái lộc đầu xuân, cầu mong vạn sự như ý, sung túc đong đầy.

2 linh vật Rồng thời Lý ở cổng là linh vật chính; 1 linh vật Rồng thác hoa là linh vật phụ được đặt ở đại cảnh "Phồn vinh thịnh vượng". Ngoài ra, đường hoa còn có sự xuất hiện của 5 con rồng chibi với thiết kế vui nhộn.

Đường hoa Xuân Giáp Thìn 2024 có 9 đại cảnh như: Hoa thơm trái ngọt; Đậm đà bản sắc dân tộc; Cá chép hóa rồng; Ngày xuân long phụng sum vầy; Phồn vinh thịnh vượng…, và có gần 20 tiểu cảnh đặc sắc.

Đường hoa Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ 5.2 đến ngày 14.2.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.