Tiến sĩ giả từng cung cấp bằng thạc sĩ công chứng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Hà Ánh
Hà Ánh
05/12/2023 20:40 GMT+7

Ông Nguyễn Trường Hải, người sử dụng bằng tiến sĩ giả, đã cung cấp bằng thạc sĩ công chứng và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khi nộp hồ sơ xin việc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Thông tin với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng xác nhận qua xác minh của khoa Công nghệ thông tin, ông Nguyễn Trường Hải, người sử dụng bằng thạc sĩ và tiến sĩ giả, có tham gia thỉnh giảng tại trường ĐH này.

Ông Nguyễn Trường Hải cung cấp văn bằng công chứng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm - Ảnh 1.

Bằng tiến sĩ của ông Nguyễn Trường Hải được Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM xác nhận không có trong dữ liệu văn bằng của trường

TRƯỜNG CUNG CẤP

Theo đó, sau khi rà soát và kiểm tra các thông tin có liên quan, khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Tôn Đức Thắng xác nhận ông Nguyễn Trường Hải có tham gia thỉnh giảng tại trường vào học kỳ phụ (học kỳ 3) của năm học 2021-2022 và chỉ kéo dài 1,5 tháng.

Khi đó, ông Hải chủ động liên hệ với bộ môn công nghệ phần mềm thuộc khoa Công nghệ thông tin để ngỏ lời có nguyện vọng tham gia thỉnh giảng tại bộ môn.

"Sau khi xem xét hồ sơ của ông Hải, nhận thấy phù hợp theo quy định mời giảng viên thỉnh giảng, bộ môn đã thực hiện theo quy trình mời thỉnh giảng. Ông Hải đã cung cấp hồ sơ cá nhân theo quy định (quy trình, thủ tục mời thỉnh giảng). Đặc biệt, ông Hải đã cung cấp đầy đủ về mặt hình thức các hồ sơ, tài liệu đúng với quy trình, thủ tục mời thỉnh giảng. Cụ thể gồm bản sao bằng thạc sĩ tin học có công chứng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, căn cước công dân, lý lịch khoa học có xác nhận của địa phương", đại diện này thông tin.

Tiến sĩ giả từng cung cấp bằng thạc sĩ công chứng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Cũng theo đại diện này, trên cơ sở giấy tờ đã được cơ quan chính quyền và tổ chức công chứng xác nhận như nêu trên, bộ môn và khoa đã thống nhất với ông Hải về việc mời giảng. Dù có cung cấp bằng thạc sĩ có công chứng nhưng do mới hợp tác với bộ môn lần đầu, nên bộ môn không bố trí lớp lý thuyết mà chỉ mời ông Hải hướng dẫn 2 nhóm thực hành (30 tiết/nhóm). Tài liệu giảng dạy môn học được khoa cung cấp để ông Hải triển khai cho sinh viên.

Cũng theo đại diện nhà trường, ông Nguyễn Trường Hải chỉ được giao đánh giá 1 cột điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 20% trong môn học), các cột điểm khác và đánh giá môn học đều do giảng viên khác thực hiện. Sau khi kết thúc học kỳ, bộ môn không tiếp tục mời ông Hải thỉnh giảng ở các học kỳ sau do khoa có các ứng viên khác phù hợp hơn.

Trong quá trình giảng dạy, đại diện trường cho biết ông Hải thực hiện nghiêm túc các quy định của khoa, trường và không ghi nhận các thông tin phản ánh của người học về việc giảng dạy của ông Hải.

"Nhưng qua sự việc này, khoa Công nghệ thông tin đã báo cáo giải trình với Ban giám hiệu, nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện kiểm tra chặt chẽ hơn trong việc rà soát, thẩm định văn bằng của giảng viên có hợp tác với khoa", đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông tin thêm.

Tiến sĩ giả từng cung cấp bằng thạc sĩ công chứng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm - Ảnh 2.

Lý lịch khoa học do tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải khai trong quá trình nộp hồ sơ làm giảng viên

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ông Nguyễn Trường Hải sử dụng bằng tiến sĩ, thạc sĩ giả để giảng dạy và ứng tuyển vào nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM. Trong lý lịch khoa học được sử dụng để xin việc, ông Hải khai tốt nghiệp ĐH, tốt nghiệp tiến sĩ công nghệ thông tin tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Tuy nhiên, phía Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM khẳng định nhà trường không cấp bằng cho ông Hải và dữ liệu đào tạo của trường cũng không có thông tin người học này.

Xem nhanh 12h ngày 6.12: Lộ thêm chiêu của tiến sĩ giả | Chỉ đạo khẩn xử lý vụ giáo viên bị ném dép

Ngoài thông tin đào tạo, ông Nguyễn Trường Hải tiếp tục làm dư luận xôn xao về lý lịch khoa học mà ông khai khi nộp hồ sơ xin việc ở các trường. Trong đó, ông Hải liệt kê một số bài quốc tế đứng tên chung với một số tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thông tin từ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, hồ sơ cá nhân của ông Hải không phù hợp với vị trí giảng viên do thiếu bằng ĐH. Các bằng cấp khác của ông Hải cũng không hợp lệ sau khi tiến hành xác minh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.